Từ nghĩa tình đồng đội đến động lực vươn lên
Từ những đồng vốn nghĩa tình, căn nhà, con bò sinh kế đến những mô hình sản xuất hiệu quả, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Đắk Lắk đang biến tình đồng chí, đồng đội thành nguồn lực phát triển, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường để hội viên không chỉ thoát nghèo mà từng bước vươn lên khá, giàu, đóng góp cho cộng đồng.

Nghĩa tình trở thành nguồn lực
Nhìn lại 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, điều đáng ghi nhận ở Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Lắk không chỉ là những con số về vốn, số hộ thoát nghèo hay những mô hình kinh tế hiệu quả. Giá trị lớn hơn là một cách làm giàu tính nhân văn đã được hình thành: người có điều kiện giúp người khó khăn, người đi trước dìu dắt người đi sau, đồng đội cùng nhau vươn lên.
Trong 5 năm, các cấp Hội tổ chức 517 hội nghị, lớp tập huấn về kinh tế cho 37.684 lượt cán bộ, hội viên. Quỹ nội bộ Hội CCB đến tháng 6/2026 đạt khoảng 121 tỷ đồng, hỗ trợ 30.680 lượt hội viên nghèo vay vốn với lãi suất thấp hoặc không lãi để phát triển sản xuất.
Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cũng vận động gần 7,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 96 căn nhà, trao 107 con bò và nhiều phương tiện sinh kế cho hội viên khó khăn.

Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, đánh giá giá trị của nguồn lực ấy không chỉ nằm ở số tiền được cho vay, mà quan trọng hơn là Hội đã tạo dựng được cơ chế để tình cảm đồng đội trở thành hành động thiết thực, giúp hội viên có điểm tựa để tự mình vươn lên.
Thực tế cho thấy, giảm nghèo bền vững không thể chỉ bắt đầu bằng một khoản hỗ trợ. Muốn thoát nghèo phải có vốn, kiến thức, sinh kế, thị trường và trên hết là ý chí. Khi được tiếp sức đúng lúc, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc chiến mới - cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu và sự tụt hậu.
Không chỉ thoát nghèo, phải vươn lên khá, giàu
Những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của phong trào. Đến nay, toàn tỉnh có 165 doanh nghiệp, 24 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác, 89 trang trại, 2.174 gia trại và 862 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ hoặc tham gia, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 1.263 hộ CCB thoát nghèo, 1.024 hộ thoát cận nghèo; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 2,6%, trong khi 38,7% hộ thuộc diện khá, giàu. Phong trào góp phần tạo việc làm cho 15.122 người.
Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục là một đòn bẩy quan trọng. Đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ do Hội quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 2.644 tỷ đồng, tăng 1.611 tỷ đồng so với năm 2021, với 9.973 hộ CCB được vay. Đáng chú ý, nợ quá hạn chỉ 0,07%, không có hộ sử dụng vốn sai mục đích.
Từ làm kinh tế, tinh thần trách nhiệm của hội viên còn lan tỏa sang xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội. CCB đã tham gia sửa chữa, làm mới 1.183km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 293km kênh mương, hiến gần 192.000m² đất và xây dựng 46 câu lạc bộ bảo vệ môi trường.
Những kết quả ấy cho thấy phong trào đã vượt khỏi ý nghĩa đơn thuần của một chương trình giảm nghèo. Đó là cách tổ chức Hội huy động nội lực, kết nối nguồn lực xã hội và biến tinh thần đồng đội thành sức mạnh cộng đồng.
Bước vào giai đoạn 2026-2031, yêu cầu đặt ra vì thế cũng cao hơn. Không chỉ giúp hội viên thoát nghèo, phong trào phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, xây dựng những mô hình sản xuất có sức cạnh tranh và thích ứng với thị trường.
Thiếu tướng Trần Đình Hướng đề nghị Hội CCB tỉnh tập trung khơi dậy ý chí tự lực, tự cường; thay đổi tư duy sản xuất; xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; sử dụng hiệu quả nguồn vốn; quan tâm sâu sát các hộ khó khăn và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân CCB.
Đặc biệt, những doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do CCB làm chủ cần trở thành “hạt nhân” dẫn dắt phong trào. Làm kinh tế giỏi không chỉ để gia đình mình khá lên, mà còn phải tạo việc làm, chuyển giao kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, liên kết hội viên khó khăn vào chuỗi sản xuất.
Đây là bước chuyển quan trọng: từ giúp nhau từng trường hợp sang tạo dựng những mô hình có khả năng lan tỏa; từ hỗ trợ sinh kế sang hình thành năng lực phát triển lâu dài.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản không còn hộ CCB nghèo, cận nghèo; nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên trên 50%; tăng dư nợ chính sách bình quân trên 10%/năm và tiếp tục hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Để đạt mục tiêu ấy, nguồn vốn phải đi cùng phương án sản xuất, kiến thức, kỹ thuật và thị trường. Mỗi hộ nghèo cần được nhìn nhận đúng nguyên nhân để có cách hỗ trợ đúng và trúng. Bởi hỗ trợ hiệu quả không phải là trao một khoản tiền, mà là tạo điều kiện để người nhận có thể biến nguồn lực ấy thành sinh kế, thu nhập và một cuộc sống bền vững.
Sâu xa hơn, phong trào cần phát huy đồng thời ba nguồn lực: nội lực của mỗi hội viên; sức mạnh đoàn kết, nghĩa tình của tổ chức Hội; sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và toàn xã hội. Khi ba nguồn lực ấy được kết nối, một đồng vốn có thể mở ra sinh kế, một mô hình tốt có thể nhân rộng, một doanh nghiệp có thể tạo thêm nhiều việc làm và một người vươn lên có thể tiếp tục nâng đỡ đồng đội.
Năm năm qua, những người lính năm xưa đã chứng minh rằng nghĩa tình nếu được trao đúng lúc sẽ trở thành động lực; nguồn lực nếu được sử dụng đúng chỗ sẽ tạo ra giá trị; còn ý chí tự lực, tự cường chính là yếu tố quyết định để thoát nghèo bền vững.
"Bước vào chặng đường mới, mục tiêu không chỉ là giảm nghèo mà phải tiến tới khá, giàu; không chỉ giúp từng hộ mà tạo dựng những mô hình, chuỗi liên kết có sức lan tỏa. Đó chính là cách tiếp nối phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình: không chỉ tự mình vươn lên, mà còn đưa đồng đội cùng tiến về phía trước; không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn góp sức dựng xây quê hương Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc",ông Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh.


Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc; Hội CCB tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 23 cá nhân tiêu biểu trong phong trào giai đoạn 2021-2026. Những phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận một chặng đường, mà còn tiếp thêm động lực để nghĩa tình đồng đội tiếp tục được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển, để hành trình giảm nghèo không ai bị bỏ lại phía sau.