Báo Đại Đoàn Kết Chính phủ

Từ tháng 7, thí điểm chấm KPI về giải ngân vốn đầu tư công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ tháng 7, thí điểm chấm KPI về giải ngân vốn đầu tư công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhấn mạnh việc chấm điểm KPI giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2026, sau đó triển khai chính thức.

Ngày 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: Đức Tuân
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: Đức Tuân

Đại diện cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo 2 mốc thời gian là chấm điểm định kỳ hằng tháng và cả năm.

Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm biểu dương các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: Đức Tuân
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: Đức Tuân

Phương án chấm điểm sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm và kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch.

Về chỉ tiêu chấm điểm, đối với chấm điểm định kỳ hằng tháng, tổng điểm là 100 điểm; gồm 3 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước tính đến hết tháng: 45 điểm; số kế hoạch vốn đã giải ngân trong tháng so với số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng: 45 điểm; chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính: 10 điểm.

Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm là 100 điểm gồm 2 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn so với tỷ lệ giải ngân cả nước phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: 90 điểm; chấp hành chế độ báo cáo: 10 điểm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận - Ảnh: Đức Tuân
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận - Ảnh: Đức Tuân

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng hàng năm để phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết.

Theo Phó Thủ tướng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nêu cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán; rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hằng tháng và đánh giá sâu theo quý.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6/6.

“Việc chấm điểm sẽ được thực hiện thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2026, sau đó là triển khai chính thức”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Anh Vũ