Báo Đại đoàn kết Xã hội

Từ xã đảo nghèo đến Trung tâm Hóa dầu

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Từ xã đảo nghèo đến Trung tâm Hóa dầu

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Từ một xã đảo nghèo gắn với bè hàu, đùng nuôi tôm, ruộng muối… Nay Long Sơn đang bứt phá với hàng loạt dự án lọc hóa dầu, hạ tầng hàng tỷ USD. Qua đó, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp mới, thủ phủ hóa dầu của TPHCM.

Khẳng định vị thế

Sau khi được thành lập và trực thuộc TPHCM trên cơ sở giữ nguyên trạng, không chia tách, sáp nhập địa giới hành chính. Xã Long Sơn có diện tích 56,7 km2, chia thành 9 thôn, dân số 17.763 người, trước đó, địa phương đã được quy hoạch 400ha đất ở khu vực phía Tây - Tây Nam đảo để xây dựng nhà máy lọc, hoá dầu.

Ông Nguyễn Trọng Thụy - Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, xã Long Sơn là địa bàn rộng, có truyền thống cách mạng gắn với chiến khu Rừng Sác, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - quốc phòng, an ninh, đặc biệt là khu vực biên giới biển.

 Toàn cảnh Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn.
Toàn cảnh Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn.

Cách đây hơn 20 năm, Long Sơn còn là một xã đảo hoang sơ, dân chưa biết đến ô tô, xe máy…đảo còn sống tách biệt vì chưa có cầu nối với đất liền. Giờ đây, Long Sơn đã có cầu Ba Nanh dài 353,5m và đường Láng Cát - Long Sơn nối QL51 với đảo. Trên đảo chỉ có đường nhựa rộng 7m đến khu quy hoạch và chạy quanh đảo. Khu quy hoạch nằm ngay trong vịnh Gành Rái, đầu mối của hệ thống giao thông thủy quan trọng nối với sông Dinh và sông Thị Vải. Riêng sông Thị Vải có cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tầm cỡ quốc gia đang được xây dựng và các cảng Baria Serece, LPG, Phú Mỹ, Gò Dầu đang hoạt động, có khả năng tiếp nhận các tàu từ 30 - 80 vạn tấn. Điều đó rất thuận lợi cho nhà máy lọc hóa dầu vì không phải đầu tư lớn xây dựng cảng.

Khu vực gần đảo, trên sông Dinh hiện có hàng loạt cảng khác đang hoạt động như: Dầu khí, dịch vụ Dầu khí, quốc tế Vũng Tàu, Cát Lở, Kho dầu K2 và cảng Hải quân tiếp nhận các tàu từ 7.000 - 10.000 tấn cập cảng.

Cách Long Sơn 4km là sân bay Vũng Tàu hiện đang sử dụng phục vụ dầu khí và du lịch ra Côn Đảo. Trong tương lai, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu được xây dựng thì ga Bến Đình chỉ cách khu quy hoạch 7km. Trên đất liền ven biển giáp với đảo đã có 6 khu công nghiệp với 100 dự án đầu tư, với tổng nguồn vốn hơn 3 tỷ USD. Đặc biệt, có khu liên hợp Khí - Điện - Đạm và các nhà máy cung cấp nhiên liệu (khí, gas, xăng, dầu), năng lượng (điện), nguyên liệu (thép, kính, gạch men, xi măng, bê tông) cho nhà máy lọc hóa dầu và là nơi tiêu thụ các sản phẩm hóa dầu của nhà máy khi nhà máy hoàn thành.

Ông Nguyễn Trọng Thụy cho biết thêm, với những tiềm năng, lợi thế đó, những năm qua, hàng loạt dự án lớn đã hiện diện tại đây, tạo dấu ấn rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nổi bật là Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 5,6 tỷ USD, Cảng quốc tế Long Sơn (LSIP) hơn 2.000 tỷ đồng và Nhà máy Khí công nghiệp Long Sơn 240 tỷ đồng. “Những công trình này không chỉ mang lại nguồn thu cho ngân sách mà còn tạo công ăn việc làm, thay đổi diện mạo địa phương” - ông Thụy khẳng định.

Định hướng thành Trung tâm Hóa dầu hàng đầu cả nước

Ông Nguyễn Tấn Cường – Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn cho biết, giai đoạn 2025 - 2030, xã Long Sơn xác định 3 trụ cột phát triển: Công nghiệp lọc hóa dầu và công nghiệp phụ trợ; hiện đại hóa hạ tầng - đô thị; du lịch sinh thái gắn với nuôi trồng thủy sản bền vững. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 43.000 tỷ đồng, trong đó, trên 5.000 tỷ đồng từ ngân sách (còn lại là vốn ngoài ngân sách).

Ngày 20/8 vừa qua, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP - trụ sở xã Long Sơn, TPHCM) đã tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp, sau thời gian dài tạm ngưng sản xuất.

Ông Kulachet Dharachandra – Tổng Giám đốc LSP cho biết, dự án Cải tạo LSP nhằm tăng cường nguyên liệu khí ethane đầu vào (LSPE) có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD đang triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Dự án mang tính chiến lược nhằm tích hợp thêm khí ethane vào danh mục nguyên liệu hiện hữu gồm naphtha và propane, mục tiêu giảm hơn 30% chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Lãnh đạo xã Long Sơn khẳng định, khi khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn đi vào hoạt động cùng với việc mở rộng Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam, địa phương sẽ trở thành trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu hàng đầu cả nước. “Với quyết tâm chính trị cao, lợi thế tiềm năng và dòng vốn đầu tư khổng lồ, Long Sơn đang vươn lên khẳng định vị thế trung tâm lọc hóa dầu, hạ tầng và du lịch sinh thái của TPHCM đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững, hiện đại của thành phố trong giai đoạn mới” - ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ sự tin tưởng.

Hải Đăng