Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Từng chi bộ, đảng bộ phải hành động để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từng chi bộ, đảng bộ phải hành động để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 23/9, ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều đại biểu cho biết chương trình hành động của mình để đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đánh giá, Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã chuẩn bị khá chu đáo các nội dung Văn kiện trình đại hội. Trong đó có báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm. Báo cáo đã đề ra rất rõ 10 mục tiêu cụ thể và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

  Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.  
  Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.  

Đặc biệt lần này có sự đổi mới là dự thảo xây dựng chương trình hành động sau đại hội như thế nào. Như vậy, những vấn đề đưa ra phải bám sát thực tiễn và quan trọng là chuyển các ý đó vào thực tiễn cuộc sống. Nhiệm vụ giải pháp đề ra thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong thời kỳ đổi mới của đất nước, kỷ nguyên mới của dân tộc.

Do đó theo ông Thực, chương trình hành động sau đại hội phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận- là một bộ phận của hệ thống chính trị nhưng đồng thời là nơi nòng cốt để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã đề ra khá sát, làm sao để 25 Đảng bộ trực thuộc với trên 5.000 đảng viên thực hiện. 

Với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, ông Thực cho biết, Chi bộ xác định mục tiêu cần bám sát nội dung chủ trương của Đảng, nhà nước, nhất là các chủ trương mới, các nghị quyết mới của Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là 4 “nghị quyết chiến lược”. Đại hội lần này đã đề ra 3 đột phá, đó là đổi mới về tư duy cách làm, ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí cán bộ. Cho nên mỗi tổ chức phải có chương trình kế hoạch cụ thể để tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các nội dung.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, ông Thực bày tỏ Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã có kế hoạch 02, Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đề ra nhiều nội dung thực hiện với lộ trình thực hiện từ nay cho đến cuối năm 2025.

Ông Thực nhìn nhận cách thức tổ chức thực hiện đã có đổi mới. Quan trọng là làm sao chuyển biến nhận thức của các đảng viên, tiên phong đi đầu trong thực hiện các chủ trương Nghị quyết này tới từng tổ chức Đảng. Phải có kế hoạch chi tiết bám vào nhiệm vụ của mình, trong đó làm sao truyền tải được những nội dung thành chương trình hành động của từng hội viên mình. Mỗi một tổ chức có số hội viên rất đông, hội viên thực hiện chính là người dân hưởng ứng chủ trương của Đảng, biến chủ trương của Đảng thành hiện thực, đi vào cuộc sống. Vì vậy làm sao phải thể hiện khát vọng vươn lên. Trên vị trí công tác thì mỗi cán bộ, hội viên phải thực hiện sẽ tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới”, ông Thực cho hay.

Ông Thực cũng thông tin thêm rằng, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã đưa ra 3 chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I. Đó là xây dựng chi hội và phát triển hội viên để những người có tấm lòng, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật sẽ được tập hợp vào hội. Bởi hội viên chính là người hàng ngày đem kiến thức của mình để chăm sóc giúp đỡ, trị liệu phục hồi chức năng để các cháu hoà nhập với cuộc sống. Trong thời gian tới, Hội sẽ chú trọng các nội dung này để phát triển tốt hơn nữa.

“Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hội đã đưa ra lộ trình cụ thể để xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối của Hội với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cùng chia sẻ. Qua đó hội viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số vào trong quá trình hoạt động. Đây là khâu quan trọng để đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội. Trên cơ sở nhiệm vụ và chức năng xã hội, khi ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp truyền tải thông tin, chủ trương chính sách, kết nối các  những nhà hảo tâm với các địa chỉ cần sự giúp đỡ. Đối với các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa thì có thể kết nối với các nhà hảo tâm để sự giúp đỡ được kịp thời hơn”, ông Thực chia sẻ.

  Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.  
  Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.  

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho hay, chương trình hành động của Đảng bộ Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương rất thiết thực đã bao trùm chủ trương, đường lối chung của Đảng, nhà nước và chức năng nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể của Mặt trận. Tinh thần mạnh mẽ và thể hiện rõ nhất là tinh thần nhiệm vụ chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Ông Cừ nói: Ở thời kỳ cách mạng nào cũng vậy, đoàn kết dân tộc là sức mạnh hết sức to lớn, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trực thuộc Mặt trận. Ngoài 5 tổ chức chính trị -xã hội thì cũng có các nhiệm vụ hết sức cụ thể, các Hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ đã thể hiện được nhiệm vụ hết sức rõ ràng, làm sao thực hiện tốt phát triển đất nước bền vững, hưng thịnh với tốc độ nhanh, làm tốt chức năng an sinh xã hội. Nhất là các Hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ là các hội thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội để giúp xã hội đạt được mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, một xã hội công bằng, văn minh, vì mục tiêu con người hạnh phúc, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.

Để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, ông Cừ chia sẻ đầu tiên cần bám sát chức năng nhiệm vụ của Hội người cao tuổi, tập hợp các hội viên và các tổ chức hội nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ người cao tuổi, chăm sóc tốt cho người cao tuổi và phát huy vai trò của người cao tuổi. Thực hiện triển khai có hiệu quả Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, trong đó có chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. Cần tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương thức chăm sóc cho người cao tuổi một cách thiết thực và hiệu quả hơn như Tổng Bí thư đã chỉ đạo phải có các cơ sở, trường cho người già để tổ chức chăm sóc cho người cao tuổi bán trú, sáng đi tối về.

“Đây là hình thức chăm sóc cho người cao tuổi thiết thực và hiệu quả nhất, thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia để người cao tuổi vui, khoẻ, thật sự sống hạnh phúc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, ông Cừ nói và cho rằng hiện trong nhiều gia đình người cao tuổi đang bị cô đơn, con cháu đi làm. Cho nên tập trung được người cao tuổi để cùng chăm sóc sức khoẻ thể trạng, chăm sóc về trí tuệ cũng là chia sẻ những niềm vui góp phần cho người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

  Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.  
  Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.  

Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Làng hữu nghị Việt Nam trực thuộc Hội Cựu chiến Việt Nam cho rằng, để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống thì trong từng tháng, từng năm phải đánh giá việc thực hiện nghị quyết như thế nào để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Theo đó, phải đánh giá sau 1 tháng, 1 năm thì thực hiện nghị quyết đạt được những kết quả như thế nào?. Có như vậy nghị quyết mới đi vào được cuộc sống.

Việt Thắng