Xã hội

Tuyên Quang: Cô giáo lên đường nhập ngũ

Xuân Trường 25/02/2024 18:18

Sáng 25/2, tỉnh Tuyên Quang có 1.375 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ngày hội nhập ngũ thể hiện khát vọng, nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ mong muốn đóng góp sức lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

snapedit_1708853473928.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Chẩu Văn Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đặng Văn Long dự Lễ giao nhận quân sáng 25/2.
chu-tich-ubnd-tinh-tuyen-quang-nguyen-van-son-tang-hoa-dong-vien-tan-binh-len-duong-nhap-ngu(2).jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn ân cần động viên tân binh trẻ lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Hải Chung.
nguyet-minh-nu-tan-binh-vua-buoc-sang-tuoi-24.jpg
Cô giáo trẻ Nguyễn Nguyệt Minh (24 tuổi, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang), gác lại giảng đường, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: NVCC.

“Em yêu người lính, môi trường quân ngũ sẽ giúp em luyện rèn bản lĩnh và tự tin hơn. Mong muốn cùng thế hệ trẻ hôm nay góp sức xây dựng lực lượng quân đội ngày càng mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu, tiếp bước binh nghiệp người cha đáng kính”. Đó là lời chia sẻ của cô giáo trẻ Nguyễn Nguyệt Minh (24 tuổi, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang), giáo viên Trường Trung cấp nghề Điều dưỡng Hà Nội. Nguyệt Minh quyết định dừng lại công việc giảng dạy của mình, viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia Nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Thượng tá Nguyễn Điệp Anh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mộc Châu. Sơn La (bố của Nguyệt Minh) cho biết: “Tuy lo lắng nhưng gia đình rất tự hào về quyết định của con gái. Ở môi trường mới muốn trưởng thành sẽ phải trải qua nhiều gian khó, không ngừng phấn đấu, học hỏi, rèn luyện mới có thể trở thành người chiến sỹ tốt, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó”.

snapedit_1708853964223.jpg
Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyên tặng quà động viên tân binh trẻ nhập ngũ 2024.

Chàng trai trẻ Ma Công Được, 19 tuổi dân tộc Tày (thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang, Lâm Bình) viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024, hồ hởi chia sẻ: “Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, vinh dự của mỗi thanh niên. Được vào quân ngũ, tôi sẽ quyết tâm rèn luyện, học tập, phấn đấu để trở thành người chiến sỹ chuyên nghiệp, phục vụ lâu dài trong quân đội”.

snapedit_1708851843368.jpg
Tâm thái rạng ngời, tự tin, tràn đầy nhiệt huyết của chàng trai trẻ Ma Công Được, 19 tuổi dân tộc Tày (thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang, Lâm Bình, Tuyên Quang) viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024
snapedit_1708854052411.jpg
Người dân TP Tuyên Quang đốt lửa trại chung vui cùng các tân binh mới trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: TuyenQuangOnline

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Tuyên Quang, đợt nhập ngũ năm 2024, toàn tỉnh có 1.150 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, 225 tân binh tham gia nghĩa vụ công an; 3 tân binh là đảng viên; 5 tân binh có trình độ chuyên môn đại học, 14 tân binh có trình độ chuyên môn cao đẳng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyên Quang: Cô giáo lên đường nhập ngũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO