Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tuyên Quang gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên Quang gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành công tác dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 28/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026).

Dự buổi gặp mặt có các đại biểu: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ, cùng các đại biểu tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Xuân Trường.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Xuân Trường.

Cách đây 80 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập cơ quan chuyên trách về công tác dân tộc, một quyết định mang tầm nhìn chiến lược, thể hiện sâu sắc tư tưởng nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết toàn dân.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, ngành công tác dân tộc không ngừng trưởng thành, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt truyền thống, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Các chính sách xuyên suốt với mục tiêu cuối cùng là mang lại hạnh phúc, ấm no, bình đẳng cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tạo thành sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Phát triển kinh tế phải gắn với gìn giữ, bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc đặc sắc...Phát huy tốt hơn nữa vai trò của người dân, không ngừng nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, trong đó đặc biệt chú trọng đến đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng.

Các đại biểu dự lễ gặp mặt. Ảnh: Xuân Trường.
Các đại biểu dự lễ gặp mặt. Ảnh: Xuân Trường.

Tại Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, dân tộc thiểu số chiếm trên 73% với 1,3 triệu người. Công tác dân tộc luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trong những năm qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.
Bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: là tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo cần phải gần dân, sát dân, hiểu dân; chính sách dân tộc, tôn giáo phải luôn được đề cao và ưu tiên hàng đầu để công tác dân tộc thực sự hoạt động có hiệu quả cao nhất, nhanh chóng để đồng bào được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước; đồng bào dân tộc thiểu số sớm thoát khỏi khó khăn, từng bước vươn lên ổn định kinh tế, xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no, vui tươi.

Những năm gần đây, Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần; giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều chuyển biến rõ nét; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Đặc biệt, Làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.

Đặc biệt, vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ngày càng được khẳng định như một “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng và lòng dân. Không chỉ truyền tải chính sách, mà trực tiếp lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào, từ đó tham mưu giải pháp phù hợp, sát thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Ma Thế Hồng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.

Một trong những điểm nhấn quan trọng được nhắc tới tại buổi gặp mặt là việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường sự đồng thuận xã hội càng trở nên cấp thiết.

Công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã luôn chú trọng triển khai các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù vùng miền; khuyến khích sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững; hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Song song với đó, công tác tôn giáo được thực hiện đúng chủ trương, chính sách, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, tập thể những người làm công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh: Xuân Trường.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu, tập thể những người làm công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh: Xuân Trường.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác dân tộc tại Tuyên Quang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Dưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Dưng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Trường.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Dưng nhấn mạnh: Công tác dân tộc không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước, mà còn là sứ mệnh chính trị sâu sắc, nơi hội tụ niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi cán bộ làm công tác dân tộc phải thực sự gần dân, hiểu dân, vì dân; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

80 năm, một chặng đường đủ dài để tự hào, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho những hành trình mới. Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc, công tác dân tộc của tỉnh Tuyên Quang chắc chắn sẽ tiếp tục ghi thêm những dấu ấn đậm nét trong giai đoạn phát triển mới.

Xuân Trường