Tuyển sinh đại học 2026: Đừng đợi tháng 7 mới bắt đầu
Nhiều trường đại học (ĐH) đã mở cổng xét tuyển từ tháng 4 - 5 và đang đóng dần theo từng đợt, trong khi không ít thí sinh vẫn chờ đến tháng 7 mới đăng ký nguyện vọng. Việc chậm cập nhật thông tin có thể khiến thí sinh bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển sớm, thậm chí mất lợi thế cạnh tranh ngay từ đầu.
Xét tuyển sớm trở thành xu hướng chủ đạo
Những năm gần đây, cùng với chủ trương đổi mới tuyển sinh, các cơ sở đào tạo không ngừng đa dạng hóa phương thức xét tuyển. Bên cạnh phương thức truyền thống dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều trường triển khai xét học bạ, xét kết hợp chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực hoặc tư duy… Điểm đáng chú ý là phần lớn các phương thức này đều được tổ chức từ sớm, trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra.
Thực tế cho thấy, không ít trường đã mở cổng nhận hồ sơ từ tháng 4, tháng 5 và chia thành nhiều đợt với thời gian ngắn. Vì vậy, xét tuyển sớm không còn là lựa chọn phụ, mà dần trở thành một giai đoạn quan trọng, thậm chí mang tính quyết định trong toàn bộ quy trình tuyển sinh.
Một ví dụ điển hình là Trường ĐH Mở Hà Nội khi đơn vị này đã xây dựng hệ thống đăng ký xét tuyển sớm riêng. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 3/5, lựa chọn nhiều phương thức như xét học bạ, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc kết hợp với các tiêu chí khác. Đáng chú ý, ngay cả với các ngành đặc thù như thiết kế, kiến trúc, nhà trường cũng triển khai phương thức xét học bạ kết hợp điểm thi năng khiếu.
Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông tin sẽ nhận hồ sơ xét tuyển thẳng và chứng chỉ quốc tế từ ngày 10/5 đến 20/6. Trong khi đó, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) mở cổng đăng ký từ ngày 1 - 15/6 cho các phương thức như đánh giá năng lực HSA, chứng chỉ tiếng Anh kết hợp điểm thi tốt nghiệp.
Trường ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ chuẩn hoá quốc tế từ ngày 25/5 đến trước 17h ngày 20/6.
Không chỉ dừng lại ở việc mở cổng sớm, quy trình xét tuyển của các trường ngày càng hoàn chỉnh, với hệ thống đăng ký riêng, tiêu chí rõ ràng và mốc thời gian cụ thể. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời hạn nộp hồ sơ không còn “tập trung” mà phân tán theo từng trường, từng phương thức. Có trường chỉ nhận hồ sơ trong vài tuần, có nơi kết thúc từ giữa tháng 5, khiến không ít thí sinh rơi vào tình trạng “lỡ nhịp”.
Từ thực tế đó, có thể thấy nếu vẫn giữ tâm lý chờ đến tháng 7 mới bắt đầu đăng ký nguyện vọng, thí sinh có nguy cơ bỏ lỡ nhiều cơ hội xét tuyển quan trọng.
Chủ động chiến lược, tránh mất cơ hội
Sự thay đổi trong tuyển sinh cũng kéo theo sự thay đổi trong cách tiếp cận của các cơ sở đào tạo. Thay vì chỉ chờ đợi hồ sơ, nhiều trường đã chủ động tìm kiếm và thu hút thí sinh giỏi từ sớm.
Điển hình, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong năm 2026 đã gửi thư mời đăng ký xét tuyển tới các thí sinh tiềm năng, bao gồm những em tham gia vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic khu vực và quốc tế, thí sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Đây được xem là bước đi thể hiện rõ xu hướng “tìm kiếm nhân tài sớm” của các trường ĐH.
Tuy nhiên, xét tuyển sớm không đồng nghĩa với việc “dễ trúng tuyển”. Nhiều ngành, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, đặt ra yêu cầu cao về điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực. Điều này khiến mức độ cạnh tranh ở các phương thức xét tuyển sớm ngày càng gia tăng.
Ở góc độ tư vấn, PGS.TS Bùi Huy Nhượng - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, thay vì chỉ đặt nặng việc phải chọn đúng ngành học ngay từ đầu, thí sinh cần ưu tiên tìm kiếm một môi trường đào tạo phù hợp với năng lực và định hướng phát triển. Theo ông, trong trường hợp chưa trúng tuyển vào ngành mong muốn, sinh viên hoàn toàn có thể khởi đầu ở một ngành khác và tiếp tục điều chỉnh, phát triển lộ trình học tập trong quá trình học tại trường.
Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng linh hoạt, thí sinh cần có chiến lược dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào một lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương lưu ý, thí sinh bên cạnh việc chủ động tham gia các đợt xét tuyển sớm nếu đủ điều kiện, nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển nhưng không nên chủ quan với kỳ thi tốt nghiệp THPT. Không chỉ bởi đây vẫn là phương thức xét tuyển quan trọng tại nhiều cơ sở đào tạo mà theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, dù sử dụng phương thức xét tuyển nào thì tổng điểm thi tốt nghiệp THPT tối thiểu vẫn phải đạt 15 điểm.