Tzu Chi Foundation hỗ trợ hơn 51 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk ổn định cuộc sống
Ngày 28/5, tại phường Tuy Hòa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tổ chức Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation (Đài Loan - Trung Quốc) tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp hàng nghìn hộ dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống sau bão lũ.

Theo chương trình, Tzu Chi Foundation hỗ trợ tổng kinh phí hơn 51 tỷ đồng để trao cho 3.712 hộ dân tại phường Tuy Hòa và các xã Đồng Xuân, Tuy An Đông. Mức hỗ trợ từ 12 - 20 triệu đồng/hộ, tùy theo mức độ thiệt hại. Trong đó, phường Tuy Hòa có 1.475 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng; xã Đồng Xuân 725 hộ với hơn 14 tỷ đồng; xã Tuy An Đông 706 hộ với gần 17 tỷ đồng.

Đây là một trong những hoạt động hỗ trợ nhân đạo có quy mô lớn được triển khai tại Đắk Lắk thời gian gần đây, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng hành thiết thực của các tổ chức quốc tế đối với người dân vùng thiên tai Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Bảy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk - ghi nhận và trân trọng nghĩa cử nhân văn của Tzu Chi Foundation khi kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Ông Phạm Văn Bảy nhấn mạnh, sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để người dân sớm tái thiết cuộc sống. Đồng thời đề nghị các địa phương thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong quá trình phân bổ kinh phí, bảo đảm nguồn hỗ trợ được chuyển đến tận tay người dân một cách kịp thời, hiệu quả.
Trong không khí xúc động tại buổi trao hỗ trợ, nhiều người dân bày tỏ sự biết ơn trước tấm lòng nhân ái của tổ chức thiện nguyện quốc tế và sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương. Những phần quà nghĩa tình không chỉ giúp người dân khắc phục thiệt hại trước mắt mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống và phục hồi sinh kế.

Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của MTTQ Việt Nam và các tổ chức hữu nghị trong việc huy động nguồn lực xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế vì mục tiêu an sinh, nhân đạo và phát triển bền vững.