Đô thị

UBND quận Hà Đông ra văn bản chỉ đạo sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết

Quốc Thanh 29/02/2024 16:35

UBND quận Hà Đông (Hà Nội) vừa có ý kiến chỉ đạo sau khi nhận được văn bản số 237/UBND-TTDT về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan nội dung bài viết đăng trên Báo Đại Đoàn Kết.

Cụ thể, UBND quận Hà Đông giao UBND phường Mộ Lao khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết về tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe thu phí tại các tuyến phố xung quanh tòa nhà TSQ Euroland (phường Mộ Lao, quận Hà Đông); có biện pháp xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả về UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 5/3/2024.

Bên cạnh đó, UBND quận giao Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Mộ Lao phối hợp chặt chẽ với UBND phường Mộ Lao trong quá trình kiểm tra, xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe thu phí tại các tuyến phố xung quanh tòa nhà TSQ Euroland.

Ngoài ra, giao phòng Quản lý đô thị đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND quận báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND Thành phố và thông tin trả lời báo trí theo quy định trước ngày 8/3/2024.

UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND phường Mộ Lao khẩn trương thực hiện.

W_2e4e86851511b84fe100.jpg
Xe ô tô đỗ chắn ngang trên cả 2 bên vỉa hè tuyến đường xung quanh toà nhà TSQ Euroland, những ô tô đỗ ở đây đều phải đóng phí.

Trước đó, ngày 27/12/2023, Báo Đại Đoàn Kết đăng bài "Hà Nội: Ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe thu phí". Nội dung thể hiện thời gian qua, vỉa hè, lòng đường các tuyến phố xung quanh toà nhà TSQ Euroland trở thành điểm trông giữ phương tiện thu phí gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông...

Theo phản ánh của người dân, tại các tuyến phố xung quanh toà nhà TSQ Euroland, hàng loạt ô tô đỗ tràn từ vỉa hè xuống lòng đường ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị cũng như việc di chuyển của người dân và các phương tiện qua đây.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, mọi vị trí vỉa hè, lòng đường nơi đây đều được tận dụng triệt để. Trên vỉa hè, chỗ được dùng để sắp xếp xe máy, nơi thì hàng ô tô kéo dài, đỗ theo chiều ngang, chắn kín vỉa hè, tràn xuống chiếm một phần lòng đường. Đồng thời, một số xe đỗ dọc theo lòng đường, khiến cho diện tích mặt đường bị thu hẹp khá lớn, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Qua tìm hiểu của phóng viên, dù không có biển báo điểm khai thác trông giữ xe, nhưng những phương tiện ô tô, xe máy đỗ tại vỉa hè, lòng đường này đều mất phí cho một số đối tượng đứng ra thu, kể cả phương tiện của cư dân sống tại toà nhà TSQ Euroland.

w_z5014781451240_e52ad3e1a36bf6bb7ab1f61a75c8d8c3.jpeg
Một người đang thu phí đối với ô tô đỗ trên vỉa hè.

Hiện tại, các đối tượng thu phí trông giữ xe máy là 5.000 đồng/lượt, 10.000 đồng/ngày đêm; còn đối với ô tô là 25.000 đồng/3 tiếng đồng hồ, 50.000 đồng/đêm, 100.000 đồng/ngày đêm.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Mộ Lao cho biết, trong thời gian các năm trở lại đây tại những tuyến đường xung quanh toà nhà TSQ Euroland và bên cạnh Trường Tiểu học, THCS, THPT True North chưa có cấp có thẩm quyền nào cấp phép điểm trông giữ xe máy, ô tô có thu phí, kể cả lòng đường lẫn vỉa hè.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    UBND quận Hà Đông ra văn bản chỉ đạo sau phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO