Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Đoàn đối tác đô thị Canada về thích ứng biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Đoàn đối tác đô thị Canada về thích ứng biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia cùng Đoàn đối tác đô thị Canada trong khuôn khổ Dự án “Đô thị Việt Nam thích ứng chống chịu với biến đổi khí hậu” (VNCRM). Ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh X.H
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh X.H

Được biết, dự án VNCRM, với tổng vốn khoảng 7,5 triệu USD, hướng tới hỗ trợ các đô thị tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Đồng Tháp nâng cao khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác thương mại hai chiều trong các lĩnh vực công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn.

Dự án được kỳ vọng là bệ phóng cho các cơ hội thương mại bền vững, từ xử lý nước sạch, quản lý chất thải rắn, rác thải nhựa đại dương, cho tới công nghệ năng lượng.

Tại buổi làm việc, Đoàn đối tác đã đề nghị các phường xác định rõ địa điểm ưu tiên để Đoàn đối tác đô thị Canada khảo sát thực tế, nhất là những khu vực đang gặp thách thức liên quan đến hệ thống thoát nước, xử lý chất thải rắn, hạ tầng giao thông, công trình công cộng chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc tham gia Dự án VNCRM là cơ hội để các phường tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực quản lý hạ tầng và chất thải trong bối cảnh đô thị chịu áp lực gia tăng do biến đổi khí hậu và phát triển dân số.

UBND tỉnh Lâm Đồng hy vọng thông qua hợp tác kỹ thuật với các đô thị Canada sẽ xây dựng được các mô hình thí điểm phù hợp thực tiễn địa phương, từng bước hình thành nền tảng quản lý đô thị hiện đại, bền vững và có khả năng chống chịu cao, trước các tác động khí hậu trong thời gian tới.

Xuân Hiếu