Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ủy ban MTTQ Nghệ An: Tổng kết công tác MTTQ tham gia bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ủy ban MTTQ Nghệ An: Tổng kết công tác MTTQ tham gia bầu cử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Ủy ban MTTQ Nghệ An: Tổng kết công tác MTTQ tham gia bầu cử
Hội nghị tổng kết công tác MTTQ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: ĐB

Sáng 2/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác MTTQ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra những điểm nổi bật, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Theo đó, thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cùng các thông tri, hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai đồng bộ, bài bản các nội dung công việc.

Các vị là Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐB
Các vị là Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐB

Trong đó, công tác hiệp thương được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo thời gian, thành phần và thủ tục theo quy định. Toàn tỉnh đã tổ chức 396 hội nghị hiệp thương, trong đó cấp tỉnh tổ chức 6 hội nghị, cấp xã 390 hội nghị. Qua các vòng hiệp thương, danh sách người ứng cử được giới thiệu đều đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tỷ lệ theo quy định, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, có uy tín trong Nhân dân.

Cùng với đó, công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác được triển khai nghiêm túc. MTTQ các cấp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử.

Đại điện lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: ĐB
Đại điện lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: ĐB

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giúp cử tri nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình, hiểu rõ về người ứng cử để lựa chọn đúng, bầu đủ.

Với khí thế của ngày hội toàn dân, ngày 15/3, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 2.339.785/2.343.017 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,86% cao nhất từ trước đến nay.

So với các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ này tăng rõ rệt (nhiệm kỳ 2016–2021 đạt 97,67%, nhiệm kỳ 2021–2026 đạt 98,93%). Đáng chú ý, có 2.911 khu vực bầu cử (chiếm hơn 93%) đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%; 83/130 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐB
Ông Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐB

Tại 55 khu vực bầu cử sớm ở 12 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,62%, trong đó 48 khu vực đạt 100%. Đây cũng là kỳ bầu cử không có đơn vị nào phải bầu lại, bầu thêm.

Kết quả bầu cử cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ về công tác nhân sự. Nghệ An đã bầu đủ 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đạt 100% số lượng được ấn định, với tỷ lệ đắc cử bình quân 94,74%. Cơ cấu đại biểu đảm bảo tính đại diện, với 31,25% là nữ, 6,25% là người dân tộc thiểu số, 6,25% ngoài Đảng. Đặc biệt, lần đầu tiên Nghệ An có đại biểu Quốc hội là người dân tộc Ơ Đu, là nữ, trẻ tuổi và ngoài Đảng.

Đối với HĐND tỉnh, 85 đại biểu được bầu đủ, đạt tỷ lệ 100%, với cơ cấu hợp lý: nữ chiếm 28,24%, dân tộc thiểu số 15,29%, đại biểu trẻ tuổi 7,06%. Ở cấp xã, 2.910/2.911 đại biểu trúng cử, đạt 99,97%, với tỷ lệ đắc cử bình quân trên 95%. Thành phần đại biểu đa dạng, đảm bảo tính đại diện và chất lượng.

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ phường Thành Vinh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: ĐB
Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ phường Thành Vinh phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: ĐB

Một trong những điểm nhấn nổi bật là vai trò của hệ thống MTTQ các cấp trong toàn tỉnh. MTTQ đã tham gia 4.312 tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hàng nghìn hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri và tiếp xúc cử tri. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hơn 150.000 tin, bài trên các nền tảng thông tin, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của người dân.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã thành lập và tham gia 134 đoàn kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình tổ chức bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn.

Bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: ĐB
Bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: ĐB

Tại hội nghị, nhiều tham luận đã đánh giá cao vai trò của hệ thống Mặt trận trong công tác bầu cử, đặc biệt là việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn, có uy tín trong Nhân dân.

Các đại biểu cũng ghi nhận việc phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng tổ chức thành viên, qua đó phát huy tốt trách nhiệm của từng đơn vị trong từng khâu của quá trình bầu cử.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cử tri được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới đội ngũ cán bộ Mặt trận toàn tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử với 9 dấu ấn nổi bật.

Bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: ĐB
Bà Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: ĐB

Với việc có 604 cán bộ Mặt trận trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bà Sinh cho rằng, đây là những đại diện tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân, mang theo niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân. Vì vậy, mỗi đại biểu cần tiếp tục rèn luyện, nỗ lực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng”.

Tuy nhiên, bà Võ Thị Minh Sinh cũng yêu cầu hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; không chỉ dừng ở cách làm truyền thống mà phải chủ động chuyển sang phương thức hiện đại, thích ứng môi trường số, nâng cao hiệu quả tương tác và định hướng dư luận.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: ĐB
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: ĐB

Trong đó cán bộ Mặt trận cần trở thành “cán bộ Mặt trận số”, đồng hành cùng người dân trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là theo dõi việc thực hiện cam kết của đại biểu dân cử trong suốt nhiệm kỳ.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao Bằng khen cho 3 tập thể và 31 cá nhân thuộc các ban cơ quan, ban chỉ đạo và tổ giúp việc bầu cử cấp tỉnh; trao Bằng khen cho 40 tập thể và 90 cá nhân tại các cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Điền Bắc