Pháp luật

Vận chuyển nửa tấn pháo nổ, lĩnh án hơn 7 năm tù

Tuấn Minh 25/01/2024 20:00

Vận chuyển 534 kg pháo nổ, Ngô Văn Hưng nhận cái kết đắng là phải ngồi tù 7 năm 6 tháng.

yen-the.jpeg
Phiên toà xét xử lưu động. Ảnh: CAH Yên Thế.

Ngày 25/1, tại xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Tòa án Nhân dân huyện Yên Thế mở phiên toà xét xử bị cáo Ngô Văn Hưng về tội "vận chuyển hàng cấm".

Theo nội dung vụ án, ngày 15/8/2023, tại thôn Chiềng, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), Công an huyện Yên Thế tuần tra, phát hiện xe ô tô tải BKS 99C-208.70, trên thùng xe có chở theo các hộp bìa cát tông chứa 534,2 kg pháo nổ (loại pháo giàn 36 ống do Trung Quốc sản xuất).

Quá trình điều tra, xác minh, ngày 16/8/2023, đối tượng Ngô Văn Hưng (40 tuổi, trú tại thôn Bờ Mận, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã đến Công an huyện Yên Thế đầu thú về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

Kết thúc phiên toà, Tòa án Nhân dân huyện Yên Thế tuyên phạt Ngô Văn Hưng 7 năm 6 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận chuyển nửa tấn pháo nổ, lĩnh án hơn 7 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO