Văn kiện Mặt trận cần thể hiện được “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
Mặt trận TP Hồ Chí Minh xác định, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi là khâu quan trọng, bảo đảm Văn kiện Đại hội Mặt trận thành phố thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Chiều 16/10, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cho biết Văn kiện trình Đại hội Mặt trận thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một bản Văn kiện có nhiều điểm mới, mang tầm nhìn chiến lược và dấu ấn đặc biệt. Cụ thể, Văn kiện đã được xây dựng trên cơ sở tích hợp văn kiện trước sắp xếp của 3 tỉnh, thành và tổng hợp các nội dung từ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo bà Hạnh, Đại hội sẽ được tổ chức trong bối cảnh thành phố mới vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cùng với việc các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, được sắp xếp trực thuộc Mặt trận, hình thành một mô hình tổ chức thống nhất, tinh gọn và hiệu quả.
Văn kiện lần này xác lập tư duy “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thể hiện khát vọng đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, hướng tới năm 2045 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á.
Về phương thức hoạt động, Văn kiện đã đề ra những đột phá mới, như: đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, xây dựng “Mặt trận số”, triển khai phần mềm giám sát tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú, thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, cùng những công trình, đề án mang tính biểu tượng như “Thành phố muôn sắc hoa”, “Gia đình Việt với sinh viên Lào – Campuchia”, chương trình “Chung sức vì thành phố nghĩa tình, bao dung, phát triển”…
