Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe toàn tuyến trước 2/9
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội vừa báo cáo phương án thông xe kỹ thuật, tổ chức lưu thông trên toàn tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đồng thời đề nghị kiểm tra thực địa để thống nhất phương án phân luồng giao thông.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội tại Thông báo số 380/TB-TU ngày 21/4/2026, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được yêu cầu thông xe kỹ thuật, tổ chức lưu thông trên toàn tuyến trước ngày 2/9/2026.
Phương án đang được Ban Quản lý dự án đề xuất chia thành nhiều đoạn, phù hợp với tình hình thi công các nút giao và cầu vượt trên tuyến.
Cụ thể, đoạn từ Hoàng Cầu đến nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dài khoảng 645 m sẽ được tổ chức thông xe trên toàn bộ mặt cắt đường rộng 50 m. Riêng khu vực rào chắn phục vụ thi công cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ vẫn tiếp tục được duy trì.

Tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, giao thông được tổ chức theo phương án hiện nay để vừa bảo đảm lưu thông, vừa phục vụ thi công cầu vượt.
Đáng chú ý, đoạn từ nút giao Láng Hạ - Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 735 m sẽ tổ chức giao thông phía bên trái tuyến với mặt cắt rộng từ 7-18 m. Phần diện tích còn lại tiếp tục được quây rào để phục vụ thi công 2 cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh.
Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, phương án tổ chức giao thông hiện nay sẽ được duy trì để phục vụ thi công cầu vượt.
Từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đoạn dài khoảng 240 m, phương án có sự khác biệt giữa hai bên tuyến.
Ở phía bên trái, giao thông được tổ chức với mặt cắt đường rộng từ 6-15 m, phần còn lại tiếp tục quây rào để thi công cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh.
Trong khi đó, phía bên phải tuyến sẽ tổ chức giao thông trên đường La Thành hiện trạng. Nguyên nhân là khu vực này còn vướng mặt bằng phục vụ thi công cầu vượt nên chưa thể triển khai thi công theo quy hoạch.
Đoạn cuối từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến Voi Phục dài khoảng 355 m sẽ được tổ chức thông xe trên toàn bộ mặt cắt đường rộng 50 m.
Như vậy, dù chưa hoàn thành toàn bộ các hạng mục cầu vượt, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến vẫn có thể tổ chức lưu thông trên toàn tuyến trước ngày 2/9 theo phương án phân luồng từng khu vực, kết hợp duy trì các phạm vi rào chắn để tiếp tục thi công.
Để chuẩn bị cho việc thông xe, Ban Quản lý dự án đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tham gia kiểm tra thực tế hiện trường và thống nhất phương án tổ chức, phân luồng giao thông.
Việc kiểm tra hiện trường được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đánh giá điều kiện thực tế, thống nhất phương án tổ chức giao thông trước khi đưa tuyến đường vào khai thác.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, có vai trò hoàn thiện tuyến đường vành đai, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.
Theo phương án mới được đề xuất, người dân có thể lưu thông trên phần lớn mặt cắt tuyến ngay trước dịp Quốc khánh 2/9, trong khi các hạng mục cầu vượt và những khu vực còn vướng mặt bằng vẫn tiếp tục được thi công.