Hơn một thế kỷ trôi qua, ngôi nhà Bá Kiến ở làng Vũ Đại vẫn còn khá nguyên vẹn. Công trình làm bằng gỗ lim này là chứng tích sống động cho một nhân vật văn học có thật trong lịch sử.
Ngôi nhà Bá Kiến tọa lạc tại xóm 11, thôn Nhân Hậu, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình trên diện tích 900m2 với kiến trúc truyền thống của vùng Bắc bộ xưa. Ảnh: Đình MinhBà Trần Thị Ngà (người trông coi nhà Bá Kiến) cho biết: Ngôi nhà này được khởi dựng vào năm 1904, do cụ Trần Duy Hạnh, một lái buôn giàu có ở vùng Nam đồng bằng sông Hồng thuê hơn 20 thợ mộc làm trong gần một năm để hoàn thành. Ảnh: Đình MinhQua nhiều đời chủ, sau này, ngôi nhà được bán lại cho ông Trần Duy Bính, Chánh tổng Đại Hoàng, và chính là nguyên mẫu của nhân vật Bá Kiến trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Ảnh: Đình MinhCăn nhà có kiến trúc ba gian, hai chái, mái lợp ngói ta, khung nhà dựng bằng gỗ lim quý. Toàn bộ kết cấu gồm 16 cột lim lớn, kê trên đá tảng đục đẽo thủ công. Ảnh: Đình MinhTheo bà Ngà, hiện bên trong căn nhà, vẫn còn một số hiện vật được lưu giữ, bảo quản nguyên vẹn từ hơn 100 năm về trước. Trong ảnh là giường ngủ làm bằng gỗ lim, có từ đời chủ đầu tiên của căn nhà. Ảnh: Đình MinhTrong ảnh là các tấm cửa ghép bức bàn, được ghép lại ở ngoài hiên nhà để chống nắng và mưa. Theo bà Ngà, các tấm cửa ghép này có từ đời chủ đầu tiên. Ảnh: Đình MinhPhần mái của ngôi nhà được lợp duy nhất bằng một loại ngói ta theo kiểu bít đốc, hai đầu bờ nóc có đấu vuông giật cấp. Dù đã hơn 100 năm nhưng ngôi nhà chưa từng bị dột, cũng chưa từng phải thay viên ngói nào. Ảnh: Đình MinhNgôi nhà được bảo tồn như một di tích văn hóa - văn học đặc biệt. Hiện tại, nơi đây mở cửa miễn phí cho du khách tới tham quan. Ảnh: Đình MinhBiển chỉ dẫn lối đi vào nhà Bá Kiến được dựng lên ngay đầu thôn Nhân Hậu, giúp du khách định vị chính xác con đường cần đi. Ảnh: Đình Minh
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.