Vì mùa lễ hội an toàn, văn minh
Sau Tết, hàng vạn người đã đổ về các địa chỉ du lịch tâm linh để du xuân vãn cảnh, chiêm bái, cầu may. Để môi trường du lịch trong sạch, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã chủ động mọi phương án, đảm bảo mùa lễ hội văn minh, an toàn cho du khách.
Chuyện của quá khứ
Thanh Hóa là địa phương có nhiều lễ hội diễn ra khi Tết đến, xuân về. Trong đó có thể kể tới đền Độc Cước (Sầm Sơn), huyệt đạo thiêng Am Tiên (xã Tân Ninh), khu di tích thắng cảnh Cửa Đặt (Thường Xuân), đền Sòng Sơn (Bỉm Sơn), di tích Phủ Na (Xuân Du)... Theo thông lệ hàng năm, người dân thường đi từ biển lên trung du, tới vùng núi cao để chiêm bái, cầu khẩn cho mọi sự hanh thông, quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc...
Trước đây, có lúc, có nơi, lợi dụng dòng người đông đúc, mất cảnh giác, các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo bằng nhiều hình thức cờ bạc trá hình, gây mất an ninh trật tự. Thậm chí, có tình trạng bảo kê, chăn dắt người ăn xin gây mất mỹ quan. Nhiều người di chuyển từ địa bàn này qua địa bàn khác, tranh thủ lúc đông người dân đi lễ chùa đầu năm để bán tăm, bông tai. Sau đó, thấy buôn bán không hiệu quả nên đã phát sinh ra việc ngồi ăn xin ở lối ra, vào khu di tích. Tại các điểm du lịch, di tích lịch sử, đền chùa và các khu vực diễn ra lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em lang thang, xin ăn có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Đáng báo động hơn là sự xuất hiện của các đối tượng chăn dắt, trục lợi trên lòng trắc ẩn của cộng đồng, gây phiền phức và phản cảm cho du khách thập phương.

Bên cạnh đó, tại các khu vực trọng điểm, một số cơ sở kinh doanh, cá nhân vẫn bất chấp quy định để chèn ép, nâng giá, “chặt chém” khách hàng. Những hành vi như bảo kê, thu phí trái phép tại các bãi xe tự phát hay nơi diễn ra lễ hội đã gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận xã hội. Những hình ảnh này không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường du lịch mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, quyền con người và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự.
Và sự thay đổi rõ nét
Trước thực trạng trên, ngay trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân quyết liệt, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng lang thang xin ăn, chèo kéo khách tại các điểm du lịch tâm linh. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng “chặt chém” giá cả, bảo đảm cho nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết an toàn, văn minh trên địa bàn. Chủ động tham mưu UBND các xã, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường du lịch..., lấy lại hình ảnh văn minh cho du lịch xứ Thanh.
Cùng với việc xử lý nạn xin ăn, công tác huy động sức mạnh tổng hợp để lập lại nề nếp kinh doanh cũng được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật về an ninh tại các địa bàn trọng điểm. Quá trình kiểm tra đi kèm với những yêu cầu nghiêm ngặt; các đơn vị kinh doanh phải duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường và đặc biệt là phải niêm yết công khai giá bán hàng hóa. Lực lượng chức năng khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý, không để phát sinh tình trạng chèn ép, "chặt chém" giá cả đối với các sản phẩm dịch vụ vui chơi, giải trí và ẩm thực, nhằm đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm tốt nhất cho du khách.
Anh Nguyễn Đình Hiếu, một du khách đến từ phường Quảng Phú vui vẻ cho biết: “Năm nay thời tiết đẹp nên cả gia đình chúng tôi và bạn bè đã chọn chuyến du xuân đầu năm theo lộ trình Cửa Đạt, Phủ Na, Am Tiên, Sầm Sơn… để vãn cảnh và dâng hương chiêm bái. Năm nay, tại các khu du lịch tâm linh đã có rất nhiều thay đổi. Không còn cảnh ăn xin lê la ở cổng đền, chùa, các dịch vụ cờ bạc trá hình đã bị dẹp bỏ, các khu viết sớ, hàng quán tại các khu du lịch tâm linh đã được quy hoạch ngăn nắp, sạch sẽ, lực lượng an ninh lập nhiều chốt khiến người dân hết sức yên tâm vãn cảnh, vui chơi!”.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Linh - Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan quản lý các di tích và đơn vị có liên quan, cùng chính quyền địa phương tập trung xây dựng văn hóa du lịch bằng cách hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện văn minh du lịch và coi việc niêm yết giá công khai là chuẩn mực ứng xử.
“Việc sớm vào cuộc chấn chỉnh mỹ quan đô thị, quyết tâm giải quyết vấn nạn buôn bán nhếch nhác, chăn dắt xin ăn, cờ bạc trá hình và xử lý nghiêm tình trạng "chặt chém" không chỉ là nhiệm vụ thực thi pháp luật, mà còn là hành động bảo vệ quyền con người, bảo vệ lòng trắc ẩn và nét đẹp văn hóa của dân tộc” - ông Linh nói.