Hơn 7 tháng sau ngày khởi công Dự án đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng, hiện vẫn giậm chân tại chỗ.
Theo quyết định số 1312/QĐ - UBND tỉnh Quảng Nam, tháng 5/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư Dự án đường vành đai phía bắc tỉnh Quảng Nam, với chiều dài tuyến là 5,62 km, diện tích sử dụng đất khoảng 13,45 ha thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, với tổng mức đầu tư là 498 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng dự án thị xã Điện Bàn (BQLDA) làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Công ty CP Đại Thiên Trường và Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông.
Theo thiết kế, nền đường đoạn từ đầu dự án đến tuyến ĐT605 rộng 9,5m, trong đó mặt đường rộng 7,5m, lề đường mỗi bên rộng 1m (gia cố lề mỗi bên rộng 0,5m). Nền đường đoạn từ tuyến ĐT605 đến cầu Quảng Đà rộng 27m, trong đó mặt đường mỗi bên rộng 7,5m, dải phân cách giữa rộng 2m, lề rộng mỗi bên 5m. Cầu vượt đường sắt dài 214,91m và bề rộng 10,5m. Cầu Bàu Sấu dài 173,18m và rộng 10,5m. Cầu vượt đường cao tốc dài 161,10m; bề rộng 22m (phần xe chạy mỗi bên rộng 7,5m, dải phân cách giữa rộng 2m, lan can và lề bộ hành mỗi bên rộng 2,5m).
Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống đường giao thông liên kết giữa vùng đông, vùng tây khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Đến tháng 9/2023, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định điều chỉnh bổ sung dự án để điều chỉnh hướng tuyến đi thẳng vượt cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kết nối vào cầu Quảng Đà nối với TP Đà Nẵng. Đến tháng 8/2024, dự án chính thức khởi công, thời gian thực hiện dự án trong vòng 770 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, sau hơn 7 tháng kể từ ngày khởi công Dự án đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam vẫn giậm chân tại chỗ, nhiều đoạn đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
Nhiều người dân xã Điện Tiến cho biết, năm 2024 đơn vị triển khai dự án, tổ chức lễ khởi công rất lớn, tuy nhiên một thời gian sau khu vực này im lặng. Sau Tết Nguyên đán năm 2025, người dân thấy đơn vị thi công đưa máy móc và công nhân đến nhưng chỉ thấy san ủi vài vị trí, còn đến nay mọi việc đang giậm chân tại chỗ.
Sáng 20/4, ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại công trường thi công cầu dưới cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn thuộc xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn chỉ mới có nhà điều hành, lán trại và một số ít máy móc được tập kết. Một số công nhân có mặt chủ yếu kiểm tra lại máy móc, chưa thấy dự án được triển khai thi công.
Ông Bùi Quang Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) thị xã Điện Bàn cho biết, công tác GPMB đang được triển khai tích cực. Cụ thể, tại xã Điện Hòa, đợt 1 đã chi trả hơn 2,8 tỷ đồng cho 25 hộ dân. Đối với phần diện tích còn lại, đơn vị đã tổ chức họp với các hộ dân về dự thảo phương án bồi thường và đa số đã thống nhất. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục chi trả hơn 3,6 tỷ đồng cho 44 hộ còn lại.
Còn tại xã Điện Tiến, đã có 223/240 hộ dân nhận bồi thường với số tiền gần 20 tỷ đồng. Trong đó, đoạn cuối tuyến giáp với TP Đà Nẵng qua cầu Quảng Đà đã được bàn giao từ sớm để thi công, thông xe chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng. Hiện còn 3 hộ chưa đồng ý với mức giá đền bù. Các ngành chức năng và lãnh đạo thị xã Điện Bàn sẽ trực tiếp đối thoại với các hộ này để tháo gỡ vướng mắc.
Ông Bùi Quang Trường cũng cho biết, đối với phần đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án thì việc kiểm kê đã hoàn tất nhưng chưa thể lập phương án bồi thường do thiếu quỹ đất để xây dựng khu tái định cư (TĐC). Hiện nay, UBND thị xã Điện Bàn đã tìm được vị trí để xây dựng khu TĐC với diện tích rộng khoảng 5 ha với khoảng 80 lô đất tại xã Điện Tiến để bố trí di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đang chờ giá đất cụ thể để triển khai xây dựng.
Trong khi đó, UBND thị xã Điện Bàn đã có thông báo số 3879/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Minh Hiếu về tiến độ thi công dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, UBND thị xã Điện Bàn yêu cầu Trung tâm PTQĐ thị xã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án đã được phê duyệt; UBND các xã Điện Hòa, Điện Tiến phối hợp với Trung tâm PTQĐ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc giải phóng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án.
Trước thực trạng trên, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu: UBND thị xã Điện Bàn tập trung chỉ đạo cơ quan quản lý dự án, các phòng, đơn vị, địa phương liên quan tích cực phối hợp, khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB và chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam để khớp nối với đường dẫn vào cầu Quảng Đà. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và phối hợp, hỗ trợ đơn vị thi công dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam làm việc với các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu trên địa bàn, tạo thuận lợi trong việc cung ứng vật tư, nguyên liệu phục vụ dự án đảm bảo tiến độ.