Vị thế quốc gia
Thủ đô Hà Nội là nơi vừa diễn ra Hội nghị Quốc tế Việt Nam học quan trọng, vừa là địa điểm mở ký chính thức Công ước Hà Nội. Chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế diễn ra cùng lúc định vị và khẳng định một vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế: một quốc gia chủ động kiến tạo luật chơi toàn cầu và là “đối tác trí tuệ” của các học giả trên toàn thế giới.
Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã thu hút sự tham gia của đại diện cấp cao từ hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế. Việc Công ước mang tên Thủ đô Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là bằng chứng rõ ràng cho vai trò và năng lực hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Sự kiện thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc “xây dựng luật chơi chung của thời đại số, đóng góp vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững”. Việc Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Công ước ngay tại buổi lễ cho thấy cam kết mạnh mẽ đối với trách nhiệm giải quyết thách thức an ninh mạng toàn cầu.
Các chuyên gia quốc tế nhận định, việc Việt Nam đăng cai và chủ động thúc đẩy Công ước Hà Nội đã đưa đất nước chuyển mình từ một quốc gia nhận ảnh hưởng sang một “cầu nối toàn cầu” trong hợp tác an ninh mạng. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng khẳng định rằng Công ước sẽ là nền tảng để “đồng bộ hóa hệ thống pháp luật trong nước theo các chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy việc xây dựng một không gian mạng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm trong kỷ nguyên số.”
Song hành với sự kiện Lễ mở ký Công ước Hà Nội là những ngày diễn ra Hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 với sự tham gia của hàng trăm học giả uy tín trên thế giới. Ở đó, các nhà nghiên cứu nói về Việt Nam như một ngành nghiên cứu khoa học, mà theo GS.TS Hoàng Minh Sơn – Giám đốc ĐHQGHN, “Việt Nam học không chỉ là ngành nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam, mà còn là công cụ nhận diện bản sắc và sức mạnh mềm của quốc gia, gắn tri thức với phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu”.
Hội thảo là biểu tượng của ngoại giao tri thức, khẳng định tầm nhìn của Việt Nam – một quốc gia kiến tạo tương lai bằng tri thức, đổi mới và hợp tác toàn cầu.
Suốt 7 kỳ Hội nghị Việt Nam học trong nhiều năm qua, nhiều thế hệ chuyên gia Việt Nam học không ngừng nghiên cứu, cống hiến, trong đó có những người rất nổi tiếng trong cộng đồng khoa học thế giới như cố GS Lê Thành Khôi, cố GS Phan Huy Lê, GS người Nga Deopik, GS người Nhật Bản Sakurai Yumio, GS người Mỹ Alexander Woodside, vợ chồng GS Trần Thanh Vân, GS Carl Thayer…
Nói như ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, với một diễn đàn học thuật quy mô, quy tụ đông đảo học giả và chuyên gia trong nước, quốc tế, “là nguồn tri thức có giá trị cho hoạch định chính sách, phát triển xã hội bền vững và củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam”.
Thành công kép của hai sự kiện, một là kiến tạo khuôn khổ pháp lý toàn cầu, một khẳng định vị thế học thuật và văn hóa đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, định vị Việt Nam là điểm hội tụ quốc tế trong kỷ nguyên số.
Việt Nam không chỉ tham gia sâu rộng vào các sân chơi chung, mà còn ngày càng thể hiện khả năng chủ động định hình và dẫn dắt các vấn đề quan trọng của thế giới. Vị thế mới này sẽ là đòn bẩy chiến lược để Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung.
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, triển khai đồng bộ các nghị quyết đột phá về phát triển đội ngũ trí thức, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và đổi mới sáng tạo. Trong dòng chảy ấy, Việt Nam học không chỉ là ngành nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam, mà còn là công cụ nhận diện bản sắc, phát huy sức mạnh mềm và kết nối khoa học xã hội – nhân văn với công nghệ, kinh tế, quản trị hiện đại.
Đặc biệt, với Hội nghị Việt Nam học, cuộc gặp gỡ của các nhà khoa học để thảo luận về các vấn đề của Việt Nam một cách học thuật, những tri thức khoa học, khuyến nghị chính sách và sáng kiến hợp tác sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và nhân văn trong kỷ nguyên mới.