Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Viết giấc mơ tri thức nơi phên dậu Tổ quốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Viết giấc mơ tri thức nơi phên dậu Tổ quốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong buổi lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 ngôi trường nội trú liên cấp còn lại. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới 248 trường học tại tất cả các xã biên giới đất liền trên toàn quốc, mở ra kỷ nguyên mới cho giáo dục vùng cao.

Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn.
Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Si Pa Phìn.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, là ngôi trường đầu tiên trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Sự kiện khánh thành ngôi trường tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn không chỉ là niềm vui riêng của đồng bào dân tộc nơi đây mà còn là “phát súng” hiệu lệnh cho một chiến dịch giáo dục quy mô lớn chưa từng có. Đứng giữa các em học sinh và bà con dân bản, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng, việc đầu tư cho giáo dục tại các vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là vùng biên giới, chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đất nước và là nhiệm vụ chính trị trọng yếu.

Sự kiện này khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Việc phát động xây dựng đồng loạt 148 trường phổ thông nội trú liên cấp (từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở) là bước đi quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu: 100% các xã biên giới đất liền phải có cơ sở giáo dục nội trú đạt chuẩn.

Như chia sẻ của Tổng Bí thư chia sẻ: “Mỗi ngôi trường được mọc lên nơi biên cương không chỉ đơn thuần là những khối bê tông cốt thép, mà đó là những “cột mốc lòng dân”, là biểu tượng của sự quan tâm, chăm lo của chế độ đối với những người con đang ngày đêm canh giữ biên thùy. Chúng ta không chỉ dạy chữ, mà còn nuôi dưỡng ý chí và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ vùng biên.”

Theo đề án, việc triển khai 148 ngôi trường còn lại trong tổng số 248 trường sẽ được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Các ngôi trường này được thiết kế theo mô hình liên cấp hiện đại, tích hợp đầy đủ khu nội trú, nhà ăn, sân chơi và các phòng chức năng, giúp học sinh có điều kiện sinh hoạt và học tập tập trung, tránh được những khó khăn do địa hình chia cắt hay thời tiết khắc nghiệt.

Việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới mang ý nghĩa chiến lược đa tầng. Về mặt xã hội, mô hình này giúp giảm thiểu tối đa tỷ lệ học sinh bỏ học do đường xá xa xôi, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc quản lý tập trung. Về mặt quốc phòng, đây là giải pháp căn cơ để xây dựng “thế trận lòng dân”, đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số, góp phần ổn định dân cư và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm tới đây các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm nguồn vốn và tiến độ thi công với chất lượng cao nhất. Tổng Bí thư cũng gửi lời nhắn nhủ xúc động đến đội ngũ giáo viên đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, mong các thầy cô tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, là những “người lái đò” tận tụy đưa con chữ đến với các bản làng xa xôi nhất.

Hình ảnh ngôi trường Si Pa Phìn khang trang soi bóng xuống thung lũng Nậm Pồ chính là minh chứng sống động nhất cho quyết tâm của Đảng. Từ Điện Biên, làn sóng xây dựng trường học sẽ lan tỏa dọc suốt dải biên cương từ cực Bắc đến mũi Cà Mau, để tiếng trống trường sẽ mãi vang vọng, hòa cùng nhịp đập của trái tim Việt Nam nơi biên thùy.

Sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm phát động triển khai đồng loạt 148 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là một dự án hạ tầng giáo dục, mà là một chiến lược đại đoàn kết dân tộc, xây dựng “phên dậu” lòng dân vững chắc thông qua con đường tri thức.

Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi khánh thành Trường Si Pa Phìn: Không được để xảy ra tình trạng “đầu voi đuôi chuột” hay chậm tiến độ. Các ngôi trường phải được thiết kế phù hợp với đặc thù văn hóa, khí hậu của từng vùng miền nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia về giáo dục. Nguồn vốn cần được ưu tiên tuyệt đối, giám sát chặt chẽ để mỗi đồng tiền thuế của nhân dân đều chuyển hóa thành những viên gạch vững chắc cho tương lai con trẻ.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, khởi công từ cuối tháng 7/2025, ngôi trường khang trang, hiện đại nằm giữa núi rừng Tây Bắc, sát biên giới, cách trung tâm Điện Biên gần 100km, được hoàn thành chỉ sau hơn 5 tháng thi công.
Với thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao, hài hòa tuyệt đối với cảnh quan núi rừng Tây Bắc, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh.
Khu học tập có 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, các phòng thiết bị giáo dục, phòng âm nhạc, phòng STEM, phòng tư vấn học đường và hệ thống thư viện.Khu nội trú và nhà công vụ gồm phòng giám hiệu, 120 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, giải quyết triệt để bài toán đi bộ xuyên rừng, vượt suối tìm con chữ. Hiện thực hóa khát khao được bám trường của thầy cô, ước mơ được tới trường của các em nhỏ vùng biên giới. Ngoài ra, trường còn trang bị hệ thống tiện ích như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, hệ thống bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn… nhằm giúp học sinh có môi trường rèn luyện trí-lực toàn diện.

Mai Linh