Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Việt Nam cam kết tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Việt Nam cam kết tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và luôn lắng nghe, thấu hiểu, hành động có kết quả để nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, thành công tại Việt Nam với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, diễn ra chiều 25/1, tại TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, sự cần thiết của những động lực mới, trong đó có kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây sẽ là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Thủ tướng cũng đánh giá cao trí tuệ, kinh nghiệm và cam kết hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, ông cho rằng các bên liên quan cần hành động nhanh hơn, quyết đoán hơn, với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có sản phẩm cụ thể, hiệu quả cân đo đong đếm được”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình CEO 500 - TEA CONNECT. Ảnh: T.V
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình CEO 500 - TEA CONNECT. Ảnh: T.V

Theo Thủ tướng, một Việt Nam phát triển cần có sự đồng hành chặt chẽ của Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, tính chất công–tư gắn kết, đem lại lợi ích cho đất nước, doanh nghiệp và người dân.

”Việt Nam đang xây dựng thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng theo chuẩn quốc tế. Mong muốn các nhà đầu tư quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, Thủ tướng kỳ vọng.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động thực chất nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn. Ông nhấn mạnh tinh thần hợp tác “cùng lắng nghe – cùng thấu hiểu; cùng chia sẻ – cùng hành động; cùng làm – cùng thắng; cùng hưởng – cùng phát triển” với mục tiêu hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Ảnh: H.H
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Ảnh: H.H

Thời gian qua, Chính phủ đã khẳng định cam kết mạnh mẽ trong xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP Hồ Chí Minh, hướng tới trở thành trung tâm tài chính khu vực vào năm 2035 và tầm cỡ toàn cầu vào năm 2045.

Về thể chế, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 222/2025/QH15, tạo khung pháp lý đặc biệt cho IFC, bao gồm cơ chế ngoại hối tự do, miễn kiểm soát ngoại hối cho tổ chức 100% vốn nước ngoài, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm và miễn thuế thu nhập cá nhân đến năm 2030 cho chuyên gia cao cấp.

Hiện Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đang trình dự thảo nghị định của Chính phủ để triển khai nghị quyết của Quốc hội. Song song đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện chính sách phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy đầu tư vào fintech, thị trường vốn và tài chính xanh.

CEO trong và ngoài nước tham dự chương trình CEO 500 - TEA CONNECT chiều 25/11. Ảnh: T.N
CEO trong và ngoài nước tham dự chương trình CEO 500 - TEA CONNECT chiều 25/11. Ảnh: T.N

Về hạ tầng, TP Hồ Chí Minh đang triển khai các dự toán với tổng vốn khoảng 7 tỷ USD cho IFC tại khu vực Sài Gòn – Bến Thành – Thủ Thiêm, dự kiến vận hành từ năm 2026 và hoàn thiện trong 5 năm. Các dự án trọng điểm gồm trung tâm dữ liệu, tuyến metro, hạ tầng số và đô thị thông minh.

Chính phủ cũng nhấn mạnh sự cần thiết đầu tư thêm cho giao thông – đô thị, trường học quốc tế, bệnh viện và không gian văn hóa nhằm xây dựng môi trường sống – làm việc hấp dẫn cho chuyên gia quốc tế.

Song hành với hạ tầng, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, hợp tác với các đại học và tổ chức nước ngoài; ưu tiên đào tạo kỹ năng số, STEM và ngoại ngữ. Các chính sách visa dài hạn đến 10 năm và miễn giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài sẽ giúp Việt Nam thu hút tài năng toàn cầu.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác với những trung tâm tài chính quốc tế như Dubai (DIFC), Astana (AIFC) và Anh Quốc; đồng thời triển khai thí điểm (sandbox) trong fintech, tài chính xanh và cải cách thể chế nhằm nâng cao thứ hạng GFCI, tăng cường hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua CPTPP và RCEP.

Thanh Giang