Việt-Trung: Hợp tác hữu nghị vì lợi ích của hai dân tộc

H.Mai - K.Ly Ảnh: Hoàng Long 06/11/2015 14:10

Ngày 6/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc đã tới thăm QH Việt Nam và phát biểu tại đây. Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình dài hơn dự kiến.

Việt-Trung: Hợp tác hữu nghị vì lợi ích của hai dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN).

Phát huy mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định và không ngừng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam, trước sau như một luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy mối tình đoàn kết hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp; Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng tốt đẹp. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực không ngừng thay đổi, diễn biến phức tạp, hai nước cần phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết hữu nghị, tăng cường hợp tác cùng có lợi, kiểm soát tốt và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để tập trung hợp tác, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên duy trì thường xuyên các cuộc thăm viếng và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Chính phủ và Quốc hội hai nước để trao đổi về các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vấn đề tồn tại và nảy sinh, củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác, tham khảo kinh nghiệm của nhau, nhất là trong việc nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Trung của hai Quốc hội cần đẩy mạnh hơn nữa giao lưu, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, công tác giám sát và ra quyết sách đối với các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Đồng thời, lãnh đạo hai nước cần quan tâm chỉ đạo các hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân về việc không ngừng vun đắp và củng cố truyền thống hữu nghị giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, thời gian qua các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước đã có những tiến triển đáng khích lệ, nhưng thực sự còn chưa tương xứng với nội hàm và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh những thành quả đã đạt được, cũng còn tồn tại một số vấn đề nếu không được giải quyết thỏa đáng có thể khiến dư luận quan tâm, bức xúc, ảnh hưởng đến sự tin cậy và hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo hai nước cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất, nhất là về kinh tế thương mại phát triển theo hướng cân bằng, chất lượng và hiệu quả, ưu tiên quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân; góp phần đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, tạo cơ sở vững chắc để quan hệ hai nước không ngừng phát triển. Lãnh đạo hai nước cần coi trọng việc xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì lợi ích lâu dài của hai Đảng, hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng và ủng hộ việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cũng như giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cho rằng đây là thành tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu, mở rộng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, qua đó tăng thêm sự hiểu biết, tin cậy và đoàn kết giữa hai bên, tạo nền tảng xã hội rộng rãi và vững chắc cho quan hệ Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Trung Quốc.

“Chữ tín là nền tảng để làm bạn”

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: Ông rất vui mừng được đến thăm Quốc hội Việt Nam và gặp các đồng chí, các đại biểu Quốc hội. Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao, đại diện cho các tầng lớp xã hội Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn này, ông cảm thấy rất vinh dự.

Việt-Trung: Hợp tác hữu nghị vì lợi ích của hai dân tộc - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
phát biểu tại Quốc hội Việt Nam sáng ngày 6/11. (Ảnh: Hoàng Long).

Chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trên con đường đổi mới XHCN, ông Tập Cận Bình nói: Chúng tôi tình nguyện cùng với các đồng chí Việt Nam tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp, học hỏi lẫn nhau, tham khảo lẫn nhau, chung tay cố gắng phấn đấu vì sự phát triển của sự nghiệp XHCN hai nước, vì sự hạnh phúc của nhân dân hai nước. Nhân dân Việt Nam luôn theo đuổi ước mơ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thực hiện đất nước giàu mạnh, dân tộc chấn hưng, nhân dân hạnh phúc cũng là mơ nước mấy trăm năm của dân tộc Trung Hoa.

Theo ông Tập Cận Bình, trải qua nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập, sự phát triển của Trung Quốc không tách rời khỏi môi trường hòa bình, ổn định, trong khu vực và thế giới. “Hai nước Việt Nam - Trung Quốc núi sông liền một dải, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, chúng ta kề vai chiến đấu, ủng hộ lẫn nhau, xây dựng nên tình hữu nghị thắm thiết. Trong sự nghiệp xây dựng CNXH, mang đặc sắc của mỗi nước, chúng ta học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, giành được thành quả phong phú”.

Cho rằng “chữ tín là nền tảng để làm bạn” và hai nước Trung- Việt có lợi ích chung rộng rãi, hợp tác hữu nghị là trào lưu chính. Hai bên cần kiên trì lấy đại cục hữu nghị Trung- Việt và đại cục phát triển của hai nước làm trọng. Kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị… - Chủ tịch Trung Quốc nói và nhấn mạnh: Sự hợp tác hữu nghị đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như có lợi cho sự gìn giữ hòa bình, ổn định, và phồn vinh trong khu vực.

Đáp lại lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn những đánh giá tốt đẹp về mối quan hệ 2 nước, về thành tựu Việt Nam đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội chân thành chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với người đứng đầu là ông Tập Cận Bình sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển thành nước Cộng sản giàu mạnh, văn minh, hài hoà. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 2015 là năm 2 nước kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao.

“Chúng ta vui mừng nhận thấy trải qua nhiều sóng gió, quan hệ 2 nước đến nay đã phát triển theo đúng định hướng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã từng mong muốn, hướng đến - đó là quan điểm hợp tác tích cực, giữ ổn định, hoà bình để cùng phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh nguyên tắc, hai bên sẽ tiếp tục kiểm soát bất đồng, vượt qua những trở ngại để đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững, ổn định hơn vì sự công bằng, phát triển của nhân dân cả 2 nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, nhân dân Việt Nam không quên sự giúp đỡ của Trung Quốc trong 2 cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn xây dựng đất nước và mong rằng, trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, hai bên cùng tiếp tục hợp tác tích cực, vì sự thịnh vượng chung.

Việc hợp tác này, không chỉ vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân 2 nước mà còn vì cộng đồng quốc tế, vì tình hữu nghị, hoà bình trong khu vực và thế giới. Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Chủ tịch Trung Quốc và thành viên đoàn công tác mạnh khoẻ, đạt nhiều thành công, chúc tình hữu nghị Việt - Trung đời đời bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt-Trung: Hợp tác hữu nghị vì lợi ích của hai dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO