Báo Đại Đoàn Kết Các cuộc vận động

Vinh danh 22 tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Nam Bộ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vinh danh 22 tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Nam Bộ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giải được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về khu vực, ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chiều ngày 6/6, tại Hội trường  UBND tỉnh Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam bộ lần thứ I - năm 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Buổi lễ trao Giải báo chí khu vực Nam bộ lần thứ I-năm 2026. Ảnh: T.Tr.
Buổi lễ trao Giải báo chí khu vực Nam bộ lần thứ I-năm 2026. Ảnh: T.Tr.

Theo Ban tổ chức, đây là giải báo chí đầu tiên tại khu vực Nam bộ được tổ chức sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất 4 giải khu vực thành 3 giải. Giải được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về khu vực, ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, phản ánh đời sống kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong năm đầu tiên ra mắt với diện mạo mới, giải đã quy tụ gần 250 tác phẩm dự thi ở 4 loại hình báo chí, đến từ đội ngũ những người làm báo thuộc 6 địa phương: Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Qua quá trình sơ khảo và chung khảo gắt gao, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 80 tác phẩm vào chung khảo và chính thức vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc nhất.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.Tr.
Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.Tr.

Nhà báo Lý Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo nhận định, các tác phẩm năm nay thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm và tâm huyết của người làm báo. Nội dung phong phú, phản ánh sâu sắc từ việc thực hiện nghị quyết của Đảng, cải cách hành chính, câu chuyện dân sinh thiết thực cho đến các đề tài nhân văn lay động lòng người.  Đặc biệt, dấu ấn chuyển đổi số hiện lên rõ nét ở loại hình báo điện tử. Việc kết hợp đa phương tiện giữa văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, dữ liệu và các hình thức tương tác đã giúp nội dung trở nên trực quan, hấp dẫn và có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. 

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã bày tỏ những trăn trở sâu sắc về bối cảnh hoạt động của báo chí khu vực Nam bộ sau hợp nhất.

"Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn tác nghiệp của các nhà báo, phóng viên tại Nam bộ trở nên rất rộng lớn, trải dài từ Đồng Nai, Tây Ninh xuống tận Cà Mau, từ biên giới Tây Nam ra các cửa biển,…nhiều phóng viên đã phải vượt hàng trăm cây số, băng rừng, lội suối, xa nhà hàng tuần liền để có được những tác phẩm chân thực nhất. Điều kiện tác nghiệp còn nhiều gian nan, vất vả. Có đồng chí xa nhà hàng tuần, có đồng chí trẻ mới vào nghề đã phải bám trụ địa bàn xa. Nghề báo vốn đã không dễ dàng, nay lại càng thêm thử thách. ", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Ông Lê Quốc Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận nguồn lực của nhiều cơ quan báo chí địa phương hiện nay còn hạn chế. Hiện, kinh phí, phương tiện, chế độ đãi ngộ cho phóng viên xa nhà đang là bài toán chưa thể có ngay lời giải phù hợp.

Về cơ cấu giải thưởng của Giải Báo chí khu vực Nam bộ năm nay, Ban Tổ chức đã phân bổ đều cho 2 nhóm loại hình (Báo in - Báo điện tử và Phát thanh - Truyền hình) với tổng cộng 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Mức tiền thưởng được quy định cụ thể: Giải Nhất trị giá 15 triệu đồng/giải; Giải Nhì 10 triệu đồng/giải; Giải Ba 8 triệu đồng/giải và Giải Khuyến khích là 3 triệu đồng/giải.

Ở hạng mục Báo in và Báo điện tử, Giải Nhất đã thuộc về loạt bài Megastory 4 kỳ đầy ấn tượng: “Liêm chính số”: Nền hành chính vì dân của nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai. Tác phẩm mang tính thời sự cao khi bám sát nỗ lực xây dựng nền hành chính minh bạch, lấy người dân làm trung tâm trong kỷ nguyên số.

Nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, được công đồng đón nhận được vinh danh ở lễ trao giải. Ảnh: T.Tr.
Nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, được công đồng đón nhận được vinh danh ở lễ trao giải. Ảnh: T.Tr.

Ở hạng mục Phát thanh và Truyền hình, loạt Phóng sự 2 tập mang tên “Hồi sinh sự sống từ những trái tim nhân ái” của nhóm tác giả Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long) đã xuất sắc giành giải Nhất. Đây là câu chuyện nhân văn sâu sắc về nghĩa cử hiến tạng cứu người, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Và các tác phẩm phản ánh tinh gọn bộ máy, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế vùng, đáng chú ý như “Xây dựng nông thôn mới đừng để đẹp trên giấy – khó trong đời” (HNB Cà Mau), “An toàn thực phẩm: khi người dân phải tự làm thanh tra” (HNB Đồng Nai), và “Những công sở không chịu tắt đèn” (HNB Đồng Nai) – một cách tiếp cận mới mẻ, nhân văn về cán bộ cơ sở”,…

Bên cạnh đó, các tác phẩm đoạt giải Nhì như “Giữ màu xanh biên giới” (Tây Ninh), “Dấu ấn Cà Mau trong hành trình dân chủ” (Cà Mau), hay tọa đàm trực tiếp “Khi dải ruy băng đỏ hóa nắng mai” (Đồng Nai) cũng để lại những dấu ấn nghiệp vụ sâu sắc về tinh thần dấn thân vì cộng đồng.

Đại Trí