Vĩnh Long tăng tốc khám sức khỏe miễn phí cho người dân
Vĩnh Long phấn đấu đến cuối năm 2026, 100% người dân được khám hoặc sàng lọc ít nhất một lần.
Ngày 10/8, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Long, đến ngày 31/12/2026, địa phương phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm. Đây là chương trình nhằm phát hiện sớm bệnh tật, giúp người dân chủ động theo dõi, điều trị và giảm chi phí khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn.
Điểm đáng chú ý của kế hoạch là kết quả khám không chỉ dừng ở việc kiểm tra sức khỏe. Sau mỗi đợt khám, dữ liệu của người dân phải được cập nhật đầy đủ, tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tạo cơ sở để theo dõi tình trạng sức khỏe và phục vụ chăm sóc lâu dài.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn, điều phối nhân lực, thuốc, vật tư và trang thiết bị; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Tại cơ sở, UBND các xã, phường phải khẩn trương rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện khám, bố trí địa điểm, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức các đợt khám. Những khu vực khó khăn sẽ được tổ chức các đội khám lưu động, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế.
Chương trình được triển khai cho nhiều nhóm đối tượng, trong đó ưu tiên người có công, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người mắc bệnh mạn tính. Trẻ em, học sinh, người lao động cùng một số lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý cũng nằm trong diện thực hiện theo kế hoạch.
Cùng với tổ chức khám, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu lợi ích của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, từng bước hình thành thói quen chủ động kiểm tra và theo dõi sức khỏe.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đúng quy định, đồng bộ và bảo đảm tiến độ. Hàng tháng, các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện; trường hợp chậm tiến độ phải nêu rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định; định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ”, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh.

Theo ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải được các đơn vị chủ động phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Việc đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm 2026 được xem là khâu quan trọng để Vĩnh Long hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân. Từ năm 2027, hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định hiện hành.