Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

VKSND TPHCM đề nghị tử hình 9 bị cáo trong chuyên án VN10

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

VKSND TPHCM đề nghị tử hình 9 bị cáo trong chuyên án VN10

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM xác định Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ Nghệ An) giữ vai trò chủ mưu, đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến ma túy từ Pháp về Việt Nam. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên tử hình đối với bị cáo Nậm cùng 8 bị cáo khác trong chuyên án VN10.

Ngày 24/8, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM tiếp tục xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, được tách thành 20 vụ án với nhiều tội danh liên quan đến mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND cùng cấp tham gia tranh luận và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Quang cảnh xét xử vụ án tại điểm cầu phiên tòa tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh chụp màn hình.
Quang cảnh xét xử vụ án tại điểm cầu phiên tòa tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30). Ảnh chụp màn hình.

Theo VKSND TPHCM, chuyên án VN10 cho thấy hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy có tính chất xuyên quốc gia, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các bị cáo móc nối với những đối tượng ở nước ngoài, sử dụng Telegram, Signal và các nhóm kín để giao dịch; dùng tài khoản ngân hàng không chính chủ, dịch vụ giao hàng, chuyển phát nhanh và ngụy trang ma túy trong các sản phẩm tiêu dùng nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, VKSND xác định bị cáo Hà Danh Nậm giữ vai trò chủ mưu, đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hoàng Sỹ Thắng là người trực tiếp nhận các kiện hàng, sau đó phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ, hình thành nhiều nhánh phân phối tại TPHCM, khu vực Bình Dương (cũ) và một số địa phương khác.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua soi chiếu phát hiện nhiều kiện kem đánh răng có dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không, bao gồm Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy trên chuyến bay từ Paris (Pháp) về TPHCM.

Kiểm tra 327 tuýp kem đánh răng, cơ quan chức năng phát hiện 157 tuýp chứa hơn 10 kg ma túy các loại. Từ vụ việc này, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM xác lập chuyên án VN10 để điều tra mở rộng.

Ngày 3/4/2023, cơ quan điều tra xác định ngoài chuyến hàng do 4 nữ tiếp viên bị lợi dụng vận chuyển, đã xác định Hà Danh Nậm là chủ mưu, đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam.

Số lượng lớn ma túy được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng... và vận chuyển qua đường hàng không. Các chuyến hàng của Nậm đều tập trung về một đầu mối nhận tại Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau khi nhận hàng, Thắng tách từng kiện và chỉ đạo các bị cáo khác giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và khu vực Bình Dương (cũ).

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, cơ quan điều tra xác định đây là lần đầu họ được phân công chung hành trình Việt Nam - Pháp. Các tiếp viên nhận vận chuyển 60 kg hàng hóa từ Pháp về Việt Nam cho Hà Danh Nậm.

Tuy nhiên, các bị cáo này không quen biết, không liên lạc hay giao dịch tiền bạc với Nậm, Thắng và các bị cáo khác. Vì vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý hình sự và 4 nữ tiếp viên cũng đã được trả tự do.

Đối với các bị cáo khác, Viện KSND thành phố xác định Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 3 kg ketamine và 14,7 kg MDMA. Trong số này, có các lô ma túy đã được giao cho những người mua vào các ngày 8, 10 và 12/3/2023; cùng số ma túy bị thu giữ trong hành lý của 4 nữ tiếp viên.

Từ những phân tích trên, VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình 9 bị cáo cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, gồm: Hà Danh Nậm (đang bị truy nã), Lê Thắng Anh Tú (29 tuổi), Lê Nguyễn Gia Bảo (25 tuổi), Nguyễn Huy Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi), Huỳnh Thanh Hưng (29 tuổi), Đào Duy Phương (32 tuổi), Văn Hoàng Minh (26 tuổi) và Phạm Đức Duy (31 tuổi).

Đối với các bị cáo liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, VKSND đề nghị bị cáo Nguyễn Thị An (An Tây) mức án từ 2 - 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 7 - 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt từ 9 - 11 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (biệt danh “cô tiên từ thiện”) bị đề nghị 6 - 7 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Vũ Hải Anh cùng bị đề nghị 7 - 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, đại diện Viện KSND cũng đánh giá hành vi của các bị cáo trong chuyên án VN10 là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Phiên tòa đang tiếp tục được xét xử.

TRUNG HẬU