Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm, chờ cú hích nâng hạng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm, chờ cú hích nâng hạng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dù chỉ số VN - Index trong tháng 4 tăng mạnh, song thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu chững lại. Giá trị giao dịch bình quân tháng 4 đạt hơn 24.300 tỷ đồng/phiên, giảm khoảng 20% so với tháng trước.

Chỉ số VN-Index tăng tốc mạnh mẽ áp sát mốc 1900 điểm. Động lực lớn nhất đến từ thông tin FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ đánh giá và sẽ chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2026, mở ra kỳ vọng hút mạnh dòng vốn ngoại trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), đây là bước ngoặt quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng tầm vị thế trên bản đồ tài chính quốc tế.

Giá trị giao dịch bình quân tháng 4 đạt hơn 24.300 tỷ đồng/phiên. Ảnh: T.H.H
Giá trị giao dịch bình quân tháng 4 đạt hơn 24.300 tỷ đồng/phiên. Ảnh: T.H.H

Ngay từ đầu tháng 4, VN-Index giao dịch thận trọng quanh vùng 1.670 điểm khi giới đầu tư chờ đợi thông tin nâng hạng. Tuy nhiên, sau tín hiệu tích cực từ FTSE Russell ngày 8/4, thị trường lập tức bùng nổ.

Chỉ trong một phiên, VN-Index tăng hơn 79 điểm, chính thức vượt mốc 1.750 điểm và mở ra chuỗi tăng mạnh sau đó. Đà hưng phấn tiếp tục kéo chỉ số chinh phục hàng loạt ngưỡng kỹ thuật quan trọng, có thời điểm tiến sát vùng đỉnh cũ 1.850 - 1.900 điểm.

Đến ngày 29/4/2026, VN-Index giao dịch ổn định quanh 1.875,84 điểm, cho thấy nền giá mới đang dần hình thành, bất chấp áp lực chốt lời ngắn hạn trước kỳ nghỉ lễ.

Dù chỉ số tăng mạnh, thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu chững lại. Giá trị giao dịch bình quân tháng 4 đạt hơn 24.300 tỷ đồng/phiên, giảm khoảng 20% so với tháng trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực lạm phát kéo dài cùng việc lãi suất huy động tăng trở lại, phổ biến 8-9%/năm, thậm chí có nơi chạm 10% ở kỳ hạn dài. Điều này khiến một phần dòng tiền quay lại kênh tiết kiệm thay vì đổ vào cổ phiếu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 4, song áp lực đã giảm đáng kể. Nếu tháng 3 bán ròng gần 18.000 tỷ đồng, thì sang tháng 4 con số này còn khoảng 14.000 tỷ đồng.

VFS cũng đưa ra 2 kịch bản cho VN - Index:

Kịch bản 1 (50%): VN-Index vượt vùng kháng cự 1.877 điểm và tiếp tục đi lên, nhưng đà tăng chủ yếu vẫn nhờ nhóm cổ phiếu trụ trong bối cảnh thanh khoản yếu.

Kịch bản 2 (50%): Chỉ số quay lại kiểm định vùng 1.800 điểm, thậm chí thấp hơn nếu căng thẳng địa chính trị Trung Đông leo thang và gây áp lực lên lạm phát toàn cầu.

Thuý Hằng