Pháp luật

Vụ án đất hiếm xảy ra tại Công ty Thái Dương: Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị đề nghị 30 - 36 tháng tù treo

Văn Thanh 14/05/2025 13:31

Bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị đề nghị nhận từ 30 - 36 tháng tù treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãnh phí”.

Ngày 14/5, sau hai ngày xét hỏi, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã đưa ra mức án đề nghị với 27 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Gây ô nhiễm môi trường" và "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Thái Dương và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan công tố đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản. Các bị cáo là người có trình độ cao, hiểu biết pháp luật nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích doanh nghiệp đã làm sai phạm quy định, ảnh hưởng lợi ích Nhà nước và xã hội.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), khi ký cấp phép do tin tưởng cấp dưới, có ràng buộc các điều kiện với doanh nghiệp buộc phải thực hiện khi khai thác. Ông không hưởng lợi ích vật chất và có nhiều đóng góp về nghiên cứu, bảo vệ môi trường dù lúc công tác hay đã nghỉ hưu. Hành vi của ông Ngọc không còn nguy hiểm cho xã hội nên có thể được hưởng án treo.

Đối với bị cáo Đoàn Văn Huấn, trong vai trò lãnh đạo Công ty Thái Dương, bị cáo đã tổ chức, chỉ đạo khai thác trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) trong thời gian từ năm 2019 - 2023.

Số khoáng sản bị khai thác trái phép có tổng giá trị hơn 864 tỷ đồng và trong đó, bị cáo Huấn cùng đồng phạm đã tiêu thụ được số quặng trị giá hơn 763 tỷ đồng. Ông Huấn còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 9,6 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: M. Hùng.
Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: M.Hùng

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, mức án phía VKSND đề nghị cho 27 bị cáo cụ thể như sau:

Bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TNMT, bị đề nghị nhận từ 30 - 36 tháng tù treo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãnh phí".

Cũng với tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Bộ TNMT, bị đề nghị nhận từ 5-6 năm tù. Các cựu cán bộ của Bộ TNMT và Sở TNMT tỉnh Yên Bái bị đề nghị 2-5 năm tù.

Bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương, bị đề nghị 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên"; 4 - 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 3 - 4 năm tù về tội "Gây ô nhiễm môi trường". Tổng hợp hình phạt từ 12 - 15 năm tù.

Người bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ án này là Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam. Theo đó, bị cáo Tuấn bị đề nghị 12 - 13 năm tù về tội "Buôn lậu" và 4 - 5 năm tù cho tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp 16 - 18 năm.

19 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt tù bằng thời gian tạm giam đến 8 năm tù về các tội: "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Gây ô nhiễm môi trường"; "Buôn lậu"; "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ án đất hiếm xảy ra tại Công ty Thái Dương: Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị đề nghị 30 - 36 tháng tù treo