Vụ cá chết hàng loạt trên sông ở Nghệ An: Nhiều xã đưa ra cảnh báo
Trước tình trạng cá trên sông, kênh thủy lợi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, một số xã tại Nghệ An đã cảnh báo người dân không nên bắt, vớt cá làm thức ăn.
Gần đây, tình trạng cá nuôi lồng, bè trên sông Lam (đoạn qua địa phận xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiếp đó, tại một số xã khác cũng xuất hiện cá tự nhiên chết.
Hai ngày qua, người dân xã Quỳnh Văn đi qua sông Nông Giang (kênh N13) bất ngờ thấy cá xuất hiện nhiều bất thường so với mọi ngày. Do mực nước khá thấp, người dân dễ dàng quan sát cá bơi lờ đờ dưới nước.

Theo người dân, khi thấy cá nổi, nhiều người mang chài, lưới ra bắt cá. Cá nổi dày đặc trên mặt sông, trong đó có loại trọng lượng từ 1-3kg.
Bên cạnh đó, một số người bày tỏ lo ngại hiện tượng cá nổi và chết bất thường có thể liên quan đến sự thay đổi môi trường nước.
Chiều nay (8/5), trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) cho biết, trước việc cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân trên kênh thủy lợi, địa phương đã cảnh báo và đề nghị người dân trong 3-5 ngày tới không bắt cá, vớt cá để ăn hay chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, các hộ chăn nuôi thủy hải sản không lấy nước vào ao để đảm bảo an toàn.

Mới đây, trang thông tin của xã Hùng Châu (tỉnh Nghệ An) cũng phát đi khuyến cáo người dân không sử dụng, chế biến cá cho người, gia súc, gia cầm trước tình trạng các loài cá, tôm chết hàng loạt ở sông Đào.
Ngày 6/5, Công ty CP Cấp nước Yên Thành, Nghệ An đã tạm dừng lấy nguồn nước thô từ sông Lam dẫn về sông Đào cho đến khi nguồn nước ở kênh này đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Theo đó, công ty tạm thời sử dụng nguồn nước thô dự trữ tại hồ chứa nội bộ để xử lý và cung cấp nước sạch, đảm bảo lưu lượng và chất lượng cho khách hàng.
Được biết, hiện Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An đang lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng nước mặt sông Lam.
Trước đó, như Báo Đại đoàn kết đã đưa tin, sáng 4/5 tại xã Anh Sơn xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Lam (đoạn qua địa bàn xã) chưa rõ nguyên nhân. Theo lãnh đạo xã Anh Sơn, có nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của sự cố bể chứa mật mía ở nhà máy mía đường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam (cách khu vực cá chết khoảng 20km) bị thủng do bị sét đánh vào chiều ngày 3/5 khiến hàng nghìn tấn mật trong bể tràn ra. Tuy nhiên xã chưa thể xác định được nguyên nhân.