Pháp luật

Vụ lùm xùm tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười: Xử phạt một nhân viên với hành vi trộm cắp tài sản

Bắc Vũ 01/03/2024 22:13

Theo xác định của cơ quan Công an, người đàn ông xuất hiện trong clip nghi vấn “biển thủ” tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười có hành vi trộm cắp tài sản. Do đó, người này bị xử phạt hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng.

Cụ thể, liên quan đến vụ việc nhân viên tại đền Ông Hoàng Mười (thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) 'biển thủ' tiền công đức; ngày 1/3, Công an huyện Hưng Nguyên đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với nhân viên này.

Theo đó, khi có phản ánh, sau hơn một ngày xác minh, cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông B.V.T. (45 tuổi) trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản.

5a9ac0c566898fd7d698.jpg.jpg
Ông B.V.T (45 tuổi) trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (nhân viên của đền ông Hoàng Mười) bị xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 11h ngày 25/2, B.V.T. cùng các thành viên trong tổ trực thuộc Ban quản lý đền ông Hoàng Mười theo nhiệm vụ được phân công gom tiền công đức người dân đặt lễ tại đền để bỏ vào hòm công đức.

Tuy nhiên, quá trình gom tiền tại gian nhà Trung điện, B.V.T. đã lấy trộm một số tiền bỏ vào vỏ hộp bánh sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hưng Nguyên đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Làm việc với cơ quan Công an, B.V.T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo cơ quan Công an, tổng số tiền trong hộp bánh mà B.V.T. đã trộm cắp là 1.026.000 đồng. Hiện số tiền bị trộm đã được Công an huyện Hưng Nguyên trao trả lại Ban quản lý đền ông Hoàng Mười.

Theo Tin viết
Tin viết
Copy Link
Tin viết
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ lùm xùm tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười: Xử phạt một nhân viên với hành vi trộm cắp tài sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO