Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Đã tìm thấy thi thể 2 chiến sĩ CSGT 

Thanh Nga 30/07/2023 22:44

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Vụ sạt lở tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 CSGT. Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Do ảnh hưởng của các cơn bão số 1, số 2, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng mưa lớn, kéo dài; đặc biệt, trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc trong ngày 30/7, mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều điểm bị sạt lở, đất đá, cây cối ngã đổ tràn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, vụ sạt lở tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc làm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh. Hiện đã tìm thấy thi thể 2 chiến sĩ CSGT. Lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể hai cán bộ, chiến sĩ ra khỏi khu vực sạt lở.

Ba chiến sĩ hy sinh gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi); Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi); Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi). Các chiến sĩ hy sinh thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Mađaguôi - Phòng PC 08, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Các chiến sĩ hy sinh gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại uý Lê Ánh Sáng và Thượng uý Lê Quang Thành.

Theo Báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài; đặc biệt trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc trong ngày 30/7, mưa lớn kéo dài từ sáng sớm khiến nhiều điểm bị sạt lở, đất đá, cây cối đổ tràn làn ra đường gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng cả 2 chiều, nhiều phương tiện bị hư hỏng...

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, phương tiện của Công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo hỗ trợ người dân...

Một xe chở khách du lịch bị đất đá sạt lở chặn lối đi.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng giao các phòng nghiệp vụ (PC07, PC08,PK02...) phối hợp Công an TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai tiến hành các biện pháp điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo phương tiện, người dân không đi vào khu vực sạt lở, nguy hiểm, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tại các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, dọn dẹp đất đá, cây cối ngã đổ để sớm lưu thông tuyến đường.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động phương tiện giải phóng khối đất đá.

Tuy nhiên, vào khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở nên số cán bộ chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Mađaguôi - Phòng PC 08 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sỹ Công an gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi); Thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi); Thượng úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và 1 người dân tên Ngọc Anh đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, phương tiện.

Ngay sau khi nhận được tin, Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiếp cận hiện trường, khẩn trương các biện pháp để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đống đất đá.

Quốc lộ 55 nối Lâm Đồng và Bình Thuận đất sạt lở, lầy lội, gây ách tắc giao thông.

UBND xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) cho biết, đến 17h cùng ngày, giao thông trên Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm vẫn bị chia cắt. Hiện, UBND xã đã bố trí lực lượng chốt chặn không cho các phương tiện qua lại. Trên địa bàn xã Lộc Nam hiện có thôn 10 bị chia cắt và khoảng 50 căn nhà dân bị ngập, nước ngập sâu từ 1,5 - 2 m, cao nhất từ trước đến nay. Quốc lộ 55 là tuyến đường nối từ Quốc lộ 20 đi qua 2 xã Lộc Thành và Lộc Nam (huyện Bảo Lâm) vào huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) ra Quốc lộ 1.

Nhiều địa điểm tại TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai… cũng bị ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Chiếc xe 4 chỗ bị đất đá vùi lấp.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện tại đèo Bảo Lộc đang bị sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng hướng dẫn các phương tiện giao thông từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng từ Đà Lạt tới ngã ba Lộc Sơn, rẽ phải đi huyện Bảo Lâm, qua đèo Con Ó, qua thị trấn Đạ Tẻh, đến Đạ Huoai rồi theo Quốc lộ 20 đi Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi theo hướng qua huyện Đạ Huoai (thị trấn Mađaguôi) qua thị trấn Đạ Tẻh, qua đèo Con Ó, tới huyện Bảo Lâm, tới ngã ba Lộc Sơn về thành phố Đà Lạt.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị các phương tiện giao thông tuyệt đối đi theo lộ trình trên để không gây ùn tắc thêm cho đèo Bảo Lộc.

Quốc lộ 20 nước dâng cao ngập lụt khu dân cư.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân đang bị vùi lấp trong đống đất đá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc: Đã tìm thấy thi thể 2 chiến sĩ CSGT 

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO