Pháp luật

Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án

TRUNG HẬU 21/04/2025 16:05

Ngày 21/4, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).

Phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra trong gần một tháng xét xử. Sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX cấp phúc thẩm kết luận: Hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, quá trình tranh tụng tại tòa, có căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn VTP) nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn VTP và Ngân hàng SCB và đóng vai trò chủ mưu trong vụ án.

img_1311(1).jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan (phía sau, hàng ghế thứ 2 là bị cáo Trương Huệ Vân - cháu gái bị cáo Lan) tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Hồng Phúc.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, trong đó có nhiều bị cáo bị xử lý về tội "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX phúc thẩm xác định, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu và là người giữ vai trò chính trong cả 3 tội danh kể trên. Những đồng phạm còn lại trong vụ án đóng vai trò giúp sức cho bị cáo Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tuy nhiên, sau phiên xử sơ thẩm, HĐXX xem xét tình tiết mới về việc Cục Thi hành án có thông báo về việc đã thu hồi được hơn 8.600 tỷ đồng từ giai đoạn 1 của vụ án; ngoài ra còn có khả năng thu hồi được số tiền 15.000 tỷ đồng trong thời gian sắp tới. Do đó, cấp phúc thẩm xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi là căn cứ bị cáo Lan khắc phục thiện hại của vụ án, được xem là tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch Tập đoàn VTP còn có một số tiết giảm nhẹ khác, như: ăn năn hối cải, dùng nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả,...Do đó, bản án phúc thẩm chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trương Mỹ Lan từ chung thân xuống 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội "Rửa tiền" và 8 năm tù tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù đối với bị cáo trong giai đoạn 2 xét xử vụ án.

Dù vậy, tổng hợp bản án này với mức án tử hình đã có hiệu lực pháp luật của bản án giai đoạn 1 vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, bản án phúc thẩm yêu cầu tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.

Đối với kháng cáo của các bị cáo đồng phạm khác trong giai đoạn 2 vụ án, HĐXX phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB) do không có tình tiết mới, giữ nguyên hình phạt 10 năm tù. Tổng hợp hình phạt với bản án giai đoạn 1 vụ án, bị cáo này phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

Đối với nhóm bị cáo là người thân của bị cáo Trương Mỹ Lan, như: Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan); Trương Huệ Vân (cháu gái bị cáo Lan); Ngô Thanh Nhã (em dâu bị cáo Lan) cũng được xem xét giảm án. Trong đó, bị cáo Chu Lập Cơ được giảm 1 năm tù. Tổng hợp với bản án 7 năm tù ở giai đoạn 1, buộc bị cáo Chu Lập Cơ phải chấp hành 8 năm tù; bị cáo Vân được giảm 2 năm tù xuống còn 3 năm tù; bị cáo Nhã được giảm 2 năm 3 tháng tù so với án sơ thẩm.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 3 tháng tù đến chung thân về nhiều tội danh khác nhau, như: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Rửa tiền”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2): Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án