Vui Tết Độc lập tại Làng Văn hóa
Từ ngày 29/8 - 30/9, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng văn hoá) xã Đoài Phương, Hà Nội, sẽ diễn ra chuỗi hoạt động “Vui Tết Độc lập” với nhiều chương trình văn hóa, lễ hội, chợ phiên và trải nghiệm đặc sắc, chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9.
Trong không khí cả nước hướng về ngày hội lớn của non sông, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động trong suốt tháng 9. Chương trình được tổ chức với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, thành phố Đà Nẵng cùng hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng.
Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức hướng tới giới thiệu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thêm sản phẩm hấp dẫn phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh và mùa du lịch cao điểm cuối năm.
Điểm nhấn của chương trình là Chợ phiên vùng cao với chủ đề “Cao nguyên mở hội”, diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 - 2/9, tại không gian Chợ vùng cao phía Bắc, Khu các làng dân tộc I. Khoảng 40 gian hàng sẽ tái hiện không khí chợ phiên đặc trưng của vùng Tây Bắc, Đông Bắc với những sản vật địa phương và món ăn truyền thống như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô... Các hoạt động do chính đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao đến từ Cao Bằng, đồng bào Thái đến từ Sơn La cùng các nhóm đồng bào đang sinh sống tại Làng thực hiện.
Du khách còn có cơ hội thưởng thức múa Sư tử mèo của dân tộc Nùng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - được biểu diễn vào 8h30 và 14h30 hằng ngày. Chương trình dân ca, dân vũ “Vui Tết độc lập”, trình diễn khèn Mông cùng nhiều hoạt động giao lưu sẽ góp phần tạo nên không khí hội xuân giữa những ngày đầu thu.
Đặc biệt, ba nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc sẽ được tái hiện, gồm Lễ cầu mùa của dân tộc Nùng ngày 30/8; trích đoạn Lễ rước dâu của dân tộc Dao ngày 1/9 và Lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái ngày 2/9. Đây không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ du khách mà còn là dịp để những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu sinh động trong không gian cộng đồng.
Tiếp nối không khí ngày hội, trong hai ngày 19 - 20/9, khoảng 30 đồng bào Giẻ Triêng từ Đà Nẵng sẽ tham gia hoạt động chuyên đề “Buôn làng rực rỡ” tại Khu các làng dân tộc II. Điểm nhấn là Lễ cúng lúa trăm diễn ra sáng 20/9 cùng chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn”, giới thiệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng và các nhóm cộng đồng Tây Nguyên đang hoạt động tại Làng. Du khách có thể trực tiếp trải nghiệm cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham gia các trò chơi dân gian.
Các ngày cuối tuần trong tháng 9 cũng tiếp tục sôi động với chương trình “Cao nguyên vui Tết Độc lập” tại làng dân tộc Ba Na, Raglai; “Tiếng gọi mùa yêu” tại Làng Mường; Lễ cầu an của các dân tộc Tây Nguyên và chương trình giao lưu “Sức sống đại ngàn” tại Vườn tượng Tây Nguyên.
Hằng ngày, hơn 100 đồng bào thuộc nhiều dân tộc như Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer... tiếp tục giới thiệu những nét văn hóa truyền thống thông qua trình diễn nhạc cụ, nghề thủ công, ẩm thực và các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, nhảy sạp.
Song song với đó, các chương trình trải nghiệm theo gói như “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên” cũng được duy trì, mang đến hành trình khám phá sâu hơn không gian văn hóa của “ngôi nhà chung” 54 dân tộc Việt Nam.
Với chuỗi hoạt động kéo dài suốt tháng 9, “Vui Tết Độc lập” không chỉ tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về sự đa dạng trong thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Giữa không khí vui tươi của ngày hội non sông, mỗi du khách đến đây sẽ có thêm cơ hội cảm nhận sinh động sắc màu văn hóa của các dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam.