Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào từ nghĩa tình cựu chiến binh Đắk Lắk – Champasak

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào từ nghĩa tình cựu chiến binh Đắk Lắk – Champasak

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào) tại Đắk Lắk những ngày giữa tháng 5 mang theo chiều sâu của ký ức lịch sử, nghĩa tình đồng đội và khát vọng tiếp tục vun bồi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Từ những cam kết hợp tác thiết thực đến hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ nhà tình nghĩa, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế…, hai tổ chức hội cựu chiến binh đang góp phần gìn giữ “tài sản vô giá” của hai dân tộc bằng những việc làm cụ thể, nhân văn và bền chặt.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Nghĩa tình được viết tiếp từ lịch sử

Sáng 13/5, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã long trọng đón Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm và làm việc lần thứ hai tại địa phương. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí chân tình, thắm đượm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào, hai đất nước từng kề vai sát cánh trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tham dự hội nghị có bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Về phía nước bạn Lào có Đại tá Buôn-Mạc Vi-lả-vông (Buonmark Vilavong), Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak làm trưởng đoàn.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk thông qua báo sơ kết tại hội nghị. Ảnh:Thanh Nga.
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk thông qua báo sơ kết tại hội nghị. Ảnh:Thanh Nga.

Điểm nhấn của hội nghị là việc đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2024 – 2028 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak được ký kết tại TP Buôn Ma Thuột ngày 27/2/2024.

Từ bản thỏa thuận ấy, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai hiệu quả, thực chất. Hai bên duy trì cơ chế trao đổi đoàn thường niên; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội; phối hợp tuyên truyền về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào cho hội viên và nhân dân hai địa phương.

Đặc biệt, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục là sợi dây gắn kết giàu ý nghĩa nhân văn giữa hai tổ chức hội. Trong hai năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak xây dựng hai căn nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng, tặng hai bộ máy vi tính phục vụ công tác hội trị giá 50 triệu đồng.

Đại tá Buôn-Mạc Vi-lả-vông (Buonmark Vilavong), Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.
Đại tá Buôn-Mạc Vi-lả-vông (Buonmark Vilavong), Chủ tịch Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Không dừng lại ở đó, hai bên còn phối hợp trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm vận động hội viên xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, “Quỹ nội bộ Hội” để hỗ trợ hội viên khó khăn về nhà ở, đời sống.

Trong dòng chảy hợp tác ấy, công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Lào mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Chỉ trong hai năm, Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc được 16 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam.

Những kết quả đó không đơn thuần là con số. Đó là biểu tượng sống động của lòng thủy chung, nghĩa tình son sắt mà các thế hệ cha anh hai nước đã gây dựng bằng máu xương và sự hy sinh vô giá.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Thanh Nga.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Thanh Nga.

“Tài sản vô giá” cần được trao truyền cho thế hệ trẻ

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Buôn-Mạc Vi-lả-vông xúc động khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam là “tài sản vô giá” cần được các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Theo ông, từ khi thiết lập quan hệ hợp tác năm 2016 và ký kết chính thức năm 2017, mối quan hệ giữa Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển tích cực, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Không chỉ đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được, lãnh đạo Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak còn đề xuất nhiều nội dung hợp tác mới như tăng cường giao lưu, khám sức khỏe, tập huấn nghiệp vụ và hỗ trợ hoàn thiện căn nhà tình nghĩa đang xây dựng dở dang do giá vật liệu tăng cao.

Đáp lại tình cảm chân thành đó, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện căn nhà đã trao tặng trong năm 2025, đồng thời thống nhất kế hoạch năm 2027 sẽ tổ chức đoàn công tác sang Champasak để trao đổi kinh nghiệm xây dựng hội.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak - Lào. Ảnh: Thanh Nga.
Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak - Lào. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh rằng quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung hiếm có trong lịch sử thế giới. Trong mối quan hệ đặc biệt đó, các thế hệ cựu chiến binh hai nước chính là những người từng “kề vai sát cánh”, “đồng cam cộng khổ”, “vào sinh ra tử” vì độc lập, tự do của hai dân tộc.

Theo bà Cao Thị Hòa An, hội nghị lần này không chỉ để nhìn lại kết quả hợp tác đã đạt được, mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin, thống nhất quyết tâm và mở ra những hướng hợp tác thiết thực hơn trong tương lai.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ảnh: Thanh Nga.

“Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào không chỉ được gìn giữ bằng ký ức lịch sử mà phải được tiếp nối bằng trách nhiệm, sự kế thừa và truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay”, bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

Thông điệp ấy cũng chính là giá trị sâu sắc nhất mà hội nghị mang lại. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, việc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào càng trở nên có ý nghĩa chiến lược. Và ở đó, những người lính năm xưa vẫn đang lặng lẽ làm “sứ giả” của tình đoàn kết bằng những việc làm giản dị nhưng đầy sức lan tỏa.

Từ những chuyến thăm nghĩa tình, những căn nhà đồng đội, hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cho đến những buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế…, tất cả đang góp phần bồi đắp thêm nền móng bền chặt cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương Đắk Lắk – Champasak nói riêng và hai nước Việt Nam – Lào nói chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Nga.

Năm 2027 sẽ đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2027). Chặng đường phía trước còn nhiều cơ hội và thách thức, nhưng với nền tảng truyền thống đoàn kết đặc biệt được hun đúc qua lịch sử, cùng sự gắn bó chân thành giữa các thế hệ cựu chiến binh hai nước, mối quan hệ ấy chắc chắn sẽ tiếp tục “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Thanh Nga