Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Vườn Quốc gia Tràm Chim sẵn sàng đón thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vườn Quốc gia Tràm Chim sẵn sàng đón thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Vườn quốc gia Tràm Chim chuẩn bị tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan, đánh dấu bước tiếp theo trong chương trình phục hồi loài chim quý hiếm tại Đồng Tháp.

Ngày 26/5, ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Vườn Quốc gia Tràm Chim, cho biết đơn vị đã hoàn tất toàn bộ thủ tục để tiếp nhận đợt thứ hai gồm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan. Thời điểm vận chuyển cụ thể hiện còn phụ thuộc vào lịch trình chuyến bay.

Một góc Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Trung Ngãi).
Một góc Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo ông Nhanh, đàn sếu mới gồm 2 cá thể trống và 4 cá thể mái, khoảng 6 tháng tuổi, trọng lượng từ 5,3-6,7kg/con. Để chuẩn bị cho đợt tiếp nhận này, khu cách ly đã được khử khuẩn, nâng cấp theo khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế. Hệ thống chuồng trại phục vụ công tác bảo tồn cũng được đầu tư đồng bộ với các khu nuôi sếu non, khu ghép đôi, khu bán hoang dã, khu sinh sản, nghiên cứu ấp nở cùng hệ thống xử lý nước thải và camera giám sát.

Sếu được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Vườn Quốc gia Tràm Chim).
Sếu được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: Vườn Quốc gia Tràm Chim).

Trước đó, tháng 4/2025, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên từ Thái Lan. Sau hơn một năm chăm sóc, hiện còn 5 cá thể phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên địa phương. Đàn sếu đã trưởng thành và được ghép thành hai cặp sinh sản, cùng một cá thể mái nuôi riêng từ đầu năm 2026.

Theo kế hoạch, đàn sếu của hai đợt tiếp nhận sẽ tiếp tục được ghép đôi tự nhiên. Dự kiến giai đoạn 2027-2028, những cặp sếu đầu tiên có thể sinh sản và cho ra đời các lứa trứng tại Tràm Chim.

Hai cá thể sếu đã được ghép đôi. (Vườn Quốc gia Tràm Chim).
Hai cá thể sếu đã được ghép đôi. (Vườn Quốc gia Tràm Chim).

Chương trình bảo tồn sếu đầu đỏ của Đồng Tháp được triển khai với kinh phí khoảng 185 tỷ đồng. Sau 10 năm, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng đàn khoảng 100 cá thể, trong đó có 50 cá thể có khả năng sinh sản ngoài tự nhiên.

Tiến sĩ Trần Triết – Giám đốc Chương trình Bảo tồn Sếu Đông Nam Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương và Úc thuộc Hội Sếu Quốc tế, cho rằng mục tiêu của chương trình không chỉ là đưa một số cá thể sếu trở lại môi trường tự nhiên.

Tiến sĩ Trần Triết quan sát sếu qua màn hình. (Ảnh: Trung Ngãi).
Tiến sĩ Trần Triết quan sát sếu qua màn hình. (Ảnh: Trung Ngãi).

Quan trọng hơn là phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước, thúc đẩy nông nghiệp sinh thái, sản xuất lúa giảm phát thải và hướng tới phát triển nông nghiệp xanh bền vững. Theo ông, hình ảnh sếu đầu đỏ chính là biểu tượng và động lực để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Trung Ngãi