Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh): Từ mạch nguồn truyền thống đến động lực phát triển mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh): Từ mạch nguồn truyền thống đến động lực phát triển mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát huy nền tảng lịch sử cách mạng, đặc biệt là giá trị tinh thần từ quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đang từng bước ổn định bộ máy sau sáp nhập, đồng thời chủ động kiến tạo các động lực phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Ổn định tổ chức, tăng cường đồng thuận

Trong dòng chảy lịch sử vùng Nam Hà Tĩnh, Cẩm Hưng là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, cách mạng, nơi sinh ra Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã hiến trọn đời cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Cùng với đó là những dấu ấn như liệt sĩ Nguyễn Đình Liễn, Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên, góp phần hun đúc nên cốt cách của một vùng quê giàu truyền thống.

Xã Cẩm Hưng có định hướng phát triển du lịch tâm linh gắn với Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: Đặng Sơn.
Xã Cẩm Hưng có định hướng phát triển du lịch tâm linh gắn với Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: Đặng Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng chia sẻ, sau khi sáp nhập 3 xã Cẩm Hưng, Cẩm Hà và Cẩm Thịnh theo Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH, địa phương bước vào giai đoạn vận hành mới với quy mô hơn 103 km² và gần 22.000 dân. Thách thức không nhỏ đến từ địa bàn rộng, cơ sở vật chất phân tán, song điểm đáng ghi nhận là bộ máy chính trị đã nhanh chóng được kiện toàn, đảm bảo vận hành thông suốt” - ông Nguyễn Thanh Long nói.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng, xã  38 tổ chức cơ sở đảng và hơn 1.200 đảng viên, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Công tác tuyên truyền triển khai đồng bộ, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền 2 cấp.

Xã Cẩm Hưng đẩy mạnh sự đồng thuận để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết. Ảnh: CH. 
Xã Cẩm Hưng đẩy mạnh sự đồng thuận để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết. Ảnh: CH. 

Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cũng như triển khai nghiêm túc các cuộc bầu cử, đã củng cố nền tảng chính trị - xã hội, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đặc biệt, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tổ chức bài bản, từ sinh hoạt chuyên đề, hành hương, dâng hương đến các hoạt động văn hóa - văn nghệ, đã góp phần bồi đắp lý tưởng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đây không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là cách để duy trì “mạch nguồn” tinh thần, yếu tố giữ vai trò nền tảng trong phát triển bền vững, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân” - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng Nguyễn Thanh Long khẳng định.

Tạo lực phát triển, mở hướng mới

Trên nền tảng ổn định tổ chức, Cẩm Hưng đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng Lê Ngọc Hà cho biết: năm 2025, địa phương có 31/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 87 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt trên 54 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%.

Mô hình nuôi lươn nâng cao giá trị kinh tế của người dân xã Cẩm Hưng. Ảnh: CH.
Mô hình nuôi lươn nâng cao giá trị kinh tế của người dân xã Cẩm Hưng. Ảnh: CH.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã đã hình thành 2 khu dân cư kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi ruộng đất, từng bước tạo nền tảng cho sản xuất quy mô lớn. Các mô hình kinh tế nông nghiệp có sự chuyển biến theo hướng liên kết, tiêu biểu như mô hình 6 ha dứa liên kết với Tập đoàn Đồng Giao, mô hình sản xuất mạ khay - máy cấy giống lúa ST25” - ông Lê Ngọc Hà chia sẻ.

Mô hình trồng dứa liên kết với doanh nghiệp hứa hẹn đem lại kết quả khả quan về kinh tế. Ảnh: CH.
Mô hình trồng dứa liên kết với doanh nghiệp hứa hẹn đem lại kết quả khả quan về kinh tế. Ảnh: CH.

Cùng với nông nghiệp, lĩnh vực dịch vụ - thương mại bắt đầu hình thành với việc đưa vào hoạt động 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, mở ra hướng khai thác lợi thế vị trí địa lý. Kinh tế vườn đồi cũng được chú trọng, trong đó mô hình trồng đào bước đầu cho thấy tiềm năng gắn với nhu cầu thị trường và khả năng phát triển du lịch trải nghiệm.

Trong quý I/2026, các chỉ số tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với thu ngân sách đạt 20,6 tỷ đồng, đấu giá thành công 13 lô đất với tổng giá trị 33,8 tỷ đồng. Công tác môi trường, giáo dục cũng được quan tâm, tạo sự phát triển tương đối đồng đều giữa các lĩnh vực.

Địa phương luôn chủ động kiến tạo các bước phát triển mới. Ảnh: CH.
Địa phương luôn chủ động kiến tạo các bước phát triển mới. Ảnh: CH.

Một điểm nhấn đáng chú ý là định hướng phát triển du lịch tâm linh gắn với Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Dự án tôn tạo khu di tích với tổng mức đầu tư hơn 49,2 tỷ đồng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026. Khi hoàn thành, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, học tập truyền thống mà còn mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với gần 4 tỷ đồng được huy động để hỗ trợ người dân, xây dựng, sửa chữa nhà ở và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Dù vậy, những khó khăn về hạ tầng, nguồn lực và rủi ro trong sản xuất nông nghiệp vẫn là thách thức đặt ra. Điều này đòi hỏi địa phương không chỉ duy trì đà phát triển, mà còn phải có cách tiếp cận bài bản hơn trong thu hút đầu tư, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có.

Giai đoạn 2025–2030, Cẩm Hưng đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân lên trên 75 triệu đồng/người, thu ngân sách vượt 100 tỷ đồng, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây không chỉ là các chỉ tiêu phát triển, mà còn là phép thử đối với năng lực tổ chức và tầm nhìn của địa phương trong việc chuyển hóa tiềm năng thành kết quả cụ thể”, Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Hà nói.

Từ một vùng quê giàu truyền thống, Cẩm Hưng đang từng bước định hình con đường phát triển riêng: không tách rời quá khứ, mà biến giá trị lịch sử thành nguồn lực nội sinh. Nếu làm được điều đó một cách nhất quán, đây sẽ không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà là một cách tiếp cận đáng suy ngẫm trong phát triển nông thôn hiện nay.

Đặng Sơn - Hạnh Nguyên