Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Xã Trung Hưng, Thành phố Cần Thơ: Cả hệ thống chính trị vào cuộc vì mục tiêu an sinh bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xã Trung Hưng, Thành phố Cần Thơ: Cả hệ thống chính trị vào cuộc vì mục tiêu an sinh bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, xã Trung Hưng (thành phố Cần Thơ) đang cho thấy sự quyết tâm cao độ trong việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Các hoạt động tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc vì mục tiêu an sinh bền vững cho người dân.

Ông Trần Văn Đạt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Trung Hưng cho biết, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, nhưng chính sách an sinh luôn được Đảng ủy và UBND xã quan tâm chỉ đạo sâu sát. Tính đến cuối tháng 10/2025, toàn xã có gần 900 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 84,31% chỉ tiêu được giao; hơn 29.000 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 79,59% dân số.

Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại xã Trung Hưng. Ảnh: Thanh Tú
Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại xã Trung Hưng. Ảnh: Thanh Tú

Để sớm hoàn thành chỉ tiêu được UBND thành phố giao, cấp ủy, chính quyền xã Trung Hưng tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm thực hiện công tác an sinh trong những tháng cuối năm 2025. Theo đó, UBND xã Trung Hưng đã phối hợp với BHXH thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo BHXH thành phố, BHXH cơ sở Thốt Nốt, cấp ủy, chính quyền xã, các đoàn thể, trường học, cơ sở y tế và Bí thư các ấp trên địa bàn. Đây là dịp để các đại biểu tham dự cùng chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp, cách làm hay, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Cả hệ thống chính trị xã Trung Hưng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Thanh Tú.
Cả hệ thống chính trị xã Trung Hưng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Thanh Tú.

Đồng thời, chính quyền xã xác định việc “đi từng nhà, rà từng người” là hình thức tiếp cận hiệu quả, kịp thời giải đáp thắc mắc và nâng cao niềm tin của người dân vào chính sách BHXH, BHYT. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của xã đã thành lập nhiều đoàn vận động, trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn lựa chọn phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ dân.

Cùng với đó, các ấp trên địa bàn xã Trung Hưng cũng triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tại ấp Thạnh Phú 2, dù đa số hộ dân làm nông nghiệp, đời sống còn khó khăn, nhưng nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả của chi bộ và Ban Nhân dân ấp, nhiều hộ dân đã duy trì tham gia thẻ BHYT hàng năm. Việc tuyên truyền được phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi họp dân, sinh hoạt chi hội, tổ, nhóm,... Còn ở ấp Thạnh Phước - một địa bàn thuần nông cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong đảm bảo an sinh, ấp đã thực hiện phân loại đối tượng theo nhóm tuổi, nghề nghiệp để tư vấn BHXH tự nguyện phù hợp; đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp, nhấn mạnh quyền lợi về lương hưu và thẻ BHYT khi về già, giúp người dân nhận thức rõ giá trị lâu dài của việc tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với công tác BHYT học sinh, Trường Trung học cơ sở (THCS) Trung Thạnh là điểm sáng của xã khi đạt 100% học sinh tham gia BHYT, cho thấy sự nỗ lực của tập thể nhà trường đối với công tác đảm bảo an toàn sức khỏe học sinh. Thầy Hồ Như Ý - Hiệu trưởng Trường THCS Trung Thạnh chia sẻ: Việc vận động tham gia BHYT học sinh được nhà trường triển khai có hệ thống, thông qua các cuộc họp phụ huynh, sinh hoạt lớp và tuyên truyền qua giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong cập nhật hồ sơ, giải đáp thắc mắc, đảm bảo mọi học sinh đều được bảo vệ sức khỏe tối ưu nhất”.

Không chỉ trong trường học, các hội đoàn thể trên địa bàn xã cũng phát huy vai trò nòng cốt trong mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT. 10 tháng đầu năm 2025, Hội Nông dân xã đã vận động hơn 92% hội viên tham gia BHYT hộ gia đình thông qua mô hình “Quỹ tiết kiệm hội viên”, “Hội viên hỗ trợ hội viên tham gia BHYT”. Song song đó, Đoàn Thanh niên xã Trung Hưng cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và lan tỏa phong trào “Mỗi đoàn viên vận động một người thân tham gia BHXH, BHYT”, đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao ý thức trong giới trẻ về chính sách an sinh xã hội.

  Từ những cán bộ ấp miệt mài gõ cửa tuyên truyền từng nhà, những giáo viên tận tâm vận động phụ huynh, đến những hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên tích cực lan tỏa thông điệp an sinh, tất cả đang tạo nên sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, góp phần cho xã Trung Hưng hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT năm 2025, càng khẳng định chính sách an sinh xã hội thực sự đi vào đời sống và trở thành điểm tựa vững chắc cho mỗi người dân.

Khanh Lê