Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Xăng giảm nhẹ, dầu “lao dốc” hơn 1.000 đồng/lít

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xăng giảm nhẹ, dầu “lao dốc” hơn 1.000 đồng/lít

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giá xăng , dầu trong nước đồng loạt hạ nhiệt từ 15h chiều ngày hôm nay ( 23/4). Trong đó mức giảm khá khiêm tốn 162 đồng/ lít đối với xăng, còn mặt hàng dầu ghi nhận giảm mạnh, hơn 1.100 đồng/lít.

Chiều 23/4, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, với diễn biến đáng chú ý là xăng giảm nhẹ, trong khi dầu giảm mạnh trên diện rộng.

Xăng giảm nhẹ, dầu “lao dốc” hơn 1.000 đồng/lít trong từ 15h ngày  23/4. 
Xăng giảm nhẹ, dầu “lao dốc” hơn 1.000 đồng/lít trong từ 15h ngày 23/4. 

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 100 đồng/lít, xuống tối đa 21.834 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít, còn 22.880 đồng/lít. Mức giảm này được đánh giá là khá “dè dặt” so với biến động của thị trường quốc tế.

Ngược lại, nhóm dầu ghi nhận mức giảm sâu hơn nhiều. Dầu diesel 0.05S giảm tới 1.159 đồng/lít, xuống còn 26.697 đồng/lít. Dầu mazut cũng giảm 820 đồng/kg, còn 18.811 đồng/kg. Đây là lần giảm mạnh nhất của dầu trong nhiều kỳ điều hành gần đây.

Thị trường năng lượng toàn cầu thời gian qua chịu tác động đan xen của nhiều yếu tố địa chính trị. Đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt tiến triển, căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang, cùng với xung đột Nga – Ukraine kéo dài khiến giá nhiên liệu biến động khó lường, tăng giảm tùy từng mặt hàng.

Dữ liệu cũng cho thấy mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn thuộc nhóm thấp so với khu vực. Tính đến ngày 23/4, giá xăng tại Việt Nam ở mức 22.880 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (34.755 đồng/lít), Lào (45.330 đồng/lít) hay Trung Quốc (34.406 đồng/lít). Với dầu diesel, mức giá trong nước cũng thấp hơn nhiều nước lân cận.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với xăng, trong khi dầu diesel và mazut được trích lập 400 đồng/lít (kg). Việc điều hành nhằm đảm bảo giá trong nước bám sát diễn biến thế giới, đồng thời duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học và xăng khoáng để khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu sạch.

Hồ Hương