Xây dựng Hội Cựu Thanh niên xung phong ngày càng vững mạnh
Ngày 26/8, tại Hà Nội, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031, đã diễn ra với chủ đề: “Danh dự là trên hết, đoàn kết là sức mạnh, vì nghĩa tình đồng đội, vì xã hội phát triển, phồn vinh và hạnh phúc”.
Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.

Về phía Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có ông Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.


Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Cựu thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội, được cấp ủy đảng và chính quyền các cấp ủng hộ, dư luận xã hội đồng tình. Đặc biệt, Hội đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần vào công tác an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Công tác nghĩa tình đồng đội luôn là trọng tâm trong hoạt động Hội. Phong trào “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - Vì nghĩa tình đồng đội” được các cấp hội quan tâm, có gần 1.300 mô hình làm kinh tế của hội viên như: sản xuất chế biến nông, lâm sản; nuôi trồng chế biến thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm; sản xuất công nghiệp, xây dựng...
Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại khó khăn và đề ra phương hướng cũng đề ra phương hướng của nhiệm kỳ V (2026-2031).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, kể từ khi được thành lập vào năm 2004 đến nay, qua 22 năm hoạt động, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã thực sự trở thành ngôi nhà chung ấm áp nghĩa tình của các thế hệ cựu thanh niên xung phong cả nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội vẫn luôn đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội đã làm tròn vai trò là “nhân chứng lịch sử”, tích cực tham gia phối hợp giải quyết chế độ, chính sách cho đồng đội; thực hiện hiệu quả phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, kịp thời hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già yếu, neo đơn.

Đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2026- 2031) Đại hội đã đề ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị, Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục và phát huy truyền thống thanh niên xung phong; đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, hội cần chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, đẩy mạnh các phong trào "Vì nghĩa tình đồng đội" và "Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội"; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, tăng cường kết nối và ứng dụng nền tảng số để hoạt động hội thiết thực, hiệu quả hơn.

“Với truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội, tôi tin tưởng rằng Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn cho hội viên và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội Cựu TNXP Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần hội viên và hiệu quả hơn; từng bước xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu hội viên; tăng cường kết nối thông tin giữa các cấp hội.
Phát huy vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước.

Tại Đại hội các đại biểu đã hiệp thương cử ông Thân Đức Nam làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong.Ông Thân Đức Nam sinh năm 1958, hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2011.