Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh trong kỷ nguyên số
Dưới “mái nhà chung” của MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam ngày càng khẳng định rõ nét vị thế là tổ chức nòng cốt, đại diện cho giai cấp nông dân, không chỉ trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho hội viên, nông dân mà còn trong thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, tham gia xây dựng chính sách và tăng cường sức mạnh liên kết cộng đồng.
Hoạt động hướng mạnh về cơ sở
Trong những năm qua, tổ chức Hội Nông dân các cấp tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bám sát cơ sở. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; kết quả đào tạo đạt vượt kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương chủ động trong việc bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm giữ vị trí chủ chốt, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị.
Đặc biệt, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu của hội viên, nông dân. Trọng tâm là tham mưu xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách lớn nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của Hội chính là việc phát huy tốt vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng triệu hộ nông dân đăng ký tham gia mỗi năm; trong đó, hàng triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều mô hình sản xuất sáng tạo, hiệu quả cao đã được các cấp Hội nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ nông dân ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ nông sản được đẩy mạnh thông qua hệ thống cửa hàng nông sản an toàn, hội chợ, triển lãm và đặc biệt là các sàn thương mại điện tử. Hàng trăm nghìn hộ nông dân đã tham gia bán hàng trực tuyến, từng bước thích ứng với kinh tế số.
Những năm qua, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã hỗ trợ, truyền nghề, giúp trên 815 nghìn lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá trên 6,72 nghìn tỷ đồng; trên 108 nghìn hộ nông dân thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu; đóng góp xây dựng hàng nghìn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mái ấm nông dân và giúp cho trên 1,2 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực phát triển sản xuất; đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các quỹ ở địa phương; lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng nông thôn.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 2 hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, 54 hội nghị đối thoại cấp địa phương, 4 Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”. Qua đó, nhiều kiến nghị, đề xuất của nông dân đã được tiếp thu, phản ánh kịp thời tới Chính phủ và các bộ, ngành, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Các vấn đề về đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ, tiêu thụ nông sản và chuyển đổi số trong nông nghiệp được thảo luận sâu sắc, tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Đồng thời, các hội nghị, diễn đàn đã tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền và nông dân, giúp nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.
Ngoài ra, Hội phát huy tốt vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết với trên 8 nghìn lượt ý kiến, kiến nghị được tập hợp hằng năm; tham gia hòa giải thành công gần 9 nghìn vụ việc, góp phần giữ vững ổn định trật tự xã hội. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh với gần 40 nghìn căn nhà được xây dựng, sửa chữa, vận động 18,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (đạt 96,6%), gần 257 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là nhiệm vụ then chốt. Do đó, phải xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp tinh gọn, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tâm huyết; phát huy vai trò hạt nhân nòng cốt trong hệ thống MTTQ Việt Nam; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, thực chất”.
Ông Lương Quốc Đoàn khẳng định, Hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân theo hướng hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số; chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân gắn với tiến trình phát triển của đất nước.