Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Xây dựng “Ngôi nhà chung” thành điểm đến quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng “Ngôi nhà chung” thành điểm đến quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Xây dựng “Ngôi nhà chung” thành điểm đến quốc gia
Ông Phạm Tuấn Long.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chia sẻ về những định hướng, cơ chế và giải pháp nhằm phát huy giá trị của "Ngôi nhà chung" 54 dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

PV: Thưa ông, Làng Văn được đưa về thành phố Hà Nội quản lý có ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển văn hóa của Thủ đô, đặc biệt trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước?

Ông Phạm Tuấn Long: Việc chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về thành phố Hà Nội quản lý có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho Làng trong tổng thể quy hoạch phát triển văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội được xác định là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước; phát triển theo định hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”. Trong không gian phát triển đó, Làng Văn hóa sẽ có điều kiện gắn kết chặt chẽ hơn với hệ sinh thái văn hóa, du lịch, giáo dục, sáng tạo và đối ngoại của Thủ đô, qua đó phát huy hiệu quả hơn giá trị của một thiết chế văn hóa quốc gia.

Hà Nội sẽ tập trung phát huy lợi thế của Làng Văn hóa, là một không gian văn hóa sống của 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời là điểm nhấn trong mạng lưới các không gian sáng tạo của Hà Nội; thúc đẩy hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm sáng tạo và điểm đến văn hóa hàng đầu của cả nước và khu vực.

Sau khi tiếp nhận quản lý, Hà Nội sẽ có những định hướng và giải pháp gì để đổi mới hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thưa ông?

- Chúng tôi xác định tiếp tục phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo định hướng đồng bào các dân tộc là chủ thể văn hóa; nhân dân, du khách là trung tâm phục vụ; văn hóa là nền tảng cho phát triển bền vững.

Trọng tâm là xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc gắn với trải nghiệm văn hóa của 54 dân tộc; tổ chức thường xuyên các hoạt động, sự kiện văn hóa hấp dẫn nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quảng bá, thuyết minh và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách. Đồng thời, tăng cường liên kết với công ty lữ hành, đơn vị để phát triển tour, tuyến và kết nối Làng Văn hóa với các điểm du lịch trọng điểm phía Tây Thủ đô, qua đó phát huy hiệu quả giá trị của “Ngôi nhà chung’’ 54 dân tộc Việt Nam.

Thành phố sẽ triển khai những cơ chế, chính sách nào để huy động nguồn lực xã hội hóa, kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị sáng tạo và ngành du lịch nhằm hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc tại Làng Văn hoá?

- Qua các buổi làm việc và thực tế của lãnh đạo Thành phố, chúng tôi nhận thấy một trong những nút thắt cần tháo gỡ là cơ chế, chính sách nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để thu hút đầu tư vào các khu chức năng, sản phẩm và dịch vụ ngoài ngân sách nhà nước. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tham mưu đề xuất để áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật và các cơ chế đặc thù của Thủ đô nhằm khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, đơn vị đầu tư.

Nhằm hình thành các sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách, chúng tôi sẽ kết nối, phối hợp với các đơn vị sáng tạo và ngành du lịch để hình thành hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng; tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, xây dựng các tuyến, tour chuyên đề, sản phẩm trải nghiệm văn hóa, giáo dục, nghỉ dưỡng, du lịch đêm, show diễn thực cảnh gắn với bản sắc văn hóa của 54 dân tộc.

Thưa ông, trong thời gian tới, Hà Nội có kế hoạch như thế nào để gắn kết Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với mạng lưới các di sản, điểm đến và sự kiện văn hóa của Thủ đô?

- Làng Văn hoá sẽ được nghiên cứu kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trong vùng để hình thành một cực tăng trưởng mới về văn hóa, giáo dục, khoa học và du lịch. Cùng với việc nghiên cứu mở rộng mạng lưới xe buýt và đề xuất phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 5 đến khu vực Làng Văn hoá nhằm tăng khả năng kết nối, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tiếp cận điểm đến.

Đồng thời, Làng Văn hoá sẽ được gắn kết với chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội và các điểm đến của Thủ đô; phát triển các tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu để nơi đây trở thành một không gian văn hóa sống động, một điểm đến không thể bỏ qua trong bản đồ du lịch di sản kết nối của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ông!

Phạm Sỹ (thực hiện)