Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc biên giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc biên giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo và khu vực cửa khẩu cảng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Từ đó, từng bước xây dựng nền móng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lan toả “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đóng quân; đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc biên giới
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức ở nhiều địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Danh.
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức ở nhiều địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Danh.

Ngay những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “uống nước nhớ nguồn”, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, UBND các xã, phường khu vực biên giới biển, khu vực cửa khẩu cảng và các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Chương trình đã chăm lo gần 2.500 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi vui xuân, đón Tết. Thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau” được cụ thể hóa bằng những phần quà nghĩa tình, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Theo Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh, hiện nay đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện, thụ hưởng nhiều thành quả đổi mới. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận hộ chính sách, hộ dân còn khó khăn; một số hộ mới thoát nghèo nhưng chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao.

Tại chương trình năm nay, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị trao kinh phí sửa chữa 4 căn nhà; hỗ trợ 4 phương tiện sinh kế cho 4 hộ đặc biệt khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 350 người dân; tặng gần 2.500 phần quà Tết; trao 60 xe đạp, 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức gói 800 đòn bánh tét, 400 bánh chưng tặng bà con. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ đồng.

“Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của BĐBP TP Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành đối với nhân dân”, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, người dân xã An Thới Đông xúc động chia sẻ, những phần quà yêu thương là nguồn động viên quý báu, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn. “Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo địa phương, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các nhà hảo tâm”, ông Hưởng nói.

Tại xã Thạnh An, ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá, chương trình mang đậm tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng BĐBP TP Hồ Chí Minh. Qua đó, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, lan tỏa tinh thần đoàn kết quân – dân.

Bà Võ Thị Kim Đương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp Phước cho rằng, chương trình đã huy động sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; những phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp người dân khu vực biên giới biển đón Tết ấm áp, hạnh phúc hơn.

Mỗi căn nhà được sửa chữa, mỗi chiếc xe đạp trao tay học sinh nghèo, mỗi phần quà Tết đến với gia đình chính sách… không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là niềm tin, là tình cảm son sắt của Đảng, Nhà nước, Quân đội nói chung và BĐBP TP Hồ Chí Minh nói riêng đối với nhân dân nơi biên giới biển, đảo và khu vực cửa khẩu cảng.

Củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, BĐBP TP Hồ Chí Minh xác định xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong giai đoạn hiện nay phải gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ vững chắc biên giới
Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khó khăn. Ảnh: Văn Danh.
Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khó khăn. Ảnh: Văn Danh.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng cho biết, trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đối với hoạt động HĐND cấp cơ sở ngày càng cao. Tại các địa phương biên giới biển, các đại biểu HĐND mang quân hàm xanh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân.

Cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy, HĐND cơ sở tích cực tham mưu kiện toàn tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; giám sát, triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Những cán bộ được đào tạo bài bản khi tham gia cấp ủy, HĐND tại các xã biên giới đã chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương; góp phần xây dựng các xã biên giới vững mạnh toàn diện.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đánh giá, BĐBP TP Hồ Chí Minh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn tích cực tham mưu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chăm lo đời sống nhân dân. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân.

Có thể khẳng định, xây dựng thế trận lòng dân chính là xây dựng “pháo đài” vững chắc từ cơ sở. Khi nhân dân tin tưởng, đồng thuận, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thì mỗi địa bàn biên giới biển của TP Hồ Chí Minh sẽ thực sự trở thành điểm tựa vững vàng.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, BĐBP TP Hồ Chí Minh đang góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân, nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

THÀNH LUÂN - VĂN DANH