Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Xét xử 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Campuchia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xét xử 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Campuchia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/2, tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 46 bị cáo về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các luật sư tại phiên tòa. Ảnh: GK
Hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các luật sư tại phiên tòa. Ảnh: GK

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo trong đường dây lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng.

Trong số 46 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo giữ vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo gồm Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, lao động tự do; thôn Lan Hoa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, lao động tự do; trú tại Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, TP. Hải Phòng); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, lao động tự do; Khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ); Nìm Cún Pẩu (SN 1984, lao động tự do; Khu 1, ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) cùng 40 bị cáo khác bị VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GK
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GK

Bị cáo Phạm Hữu Đức (SN 1990, lao động tự do; trú tại Tổ 2, Khu Trới 4, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hoàng Linh Chi (SN 2003, lao động tự do; trú tại khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/01/2025, tổ chức lừa đảo được các đối tượng người Trung Quốc (không rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử” thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Tổ chức lừa đảo này đã thuê người Việt Nam để giả danh cán bộ công an cấp xã, phường của Việt Nam, gọi điện thoại cho người dân thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân cho các cháu nhỏ dưới 14 tuổi…

Các bị hại xếp hàng tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh để tham dự phiên tòa. Ảnh: T.N
Các bị hại xếp hàng tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh để tham dự phiên tòa. Ảnh: T.N

Cách thức của các đối tượng lừa đảo thực hiện: yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng có tên "DICH VU CONG" giả mạo của Chính phủ Việt Nam trên website http://chinhphu.khaibaoshktd.com rồi cài mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, từ đó chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của các bị hại.

Có mặt tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh từ sáng sớm, vợ chồng anh Lê Văn M. (SN 1982) và chị Kiều Thị H. (SN 1989, trú tại phường An Hưng, TP. Thanh Hóa - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, bằng thủ đoạn lừa đảo làm thủ tục cập nhật thông tin căn cước công dân cho các con của anh M và chị H trên ứng dụng "DỊCH VỤ CÔNG", các đối tượng đã cài mã độc, chiếm tài khoản và chiếm đoạt của vợ chồng anh M hơn 4.1 tỷ đồng. Các nạn nhân đều mong muốn lấy lại được số tiền đã bị chiếm đoạt và các đối tượng lừa đảo phải bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Các nạn nhân lộ rõ sự mệt mỏi và mong sớm lấy lại được số tiền bị lừa đảo. Ảnh: T.N
Các nạn nhân lộ rõ sự mệt mỏi và mong sớm lấy lại được số tiền bị lừa đảo. Ảnh: T.N

Về việc chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân, các bị cáo Đỗ Văn Nghĩa, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh, Nìm Cún Pẩu với vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972,5 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử các bị can dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày sắp tới.

Thái Nhung