Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Xóa mù chữ giúp hàng trăm đồng bào Kỳ Sơn đổi đời

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xóa mù chữ giúp hàng trăm đồng bào Kỳ Sơn đổi đời

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại khu Kinh tế – Quốc phòng Kỳ Sơn (Nghệ An), những lớp học xóa mù chữ do Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4 tổ chức đã giúp hàng trăm đồng bào dân tộc thiểu số biết đọc, biết viết, nâng cao trình độ dân trí và từng bước cải thiện đời sống.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4, Quân khu 4 đã vừa giữ vững an ninh chính trị, vừa hỗ trợ đồng bào vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Một lớp học xóa mù chữ trên địa bàn khu Kinh tế – Quốc phòng Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: NVCC
Một lớp học xóa mù chữ trên địa bàn khu Kinh tế – Quốc phòng Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: NVCC

Các xã trên địa bàn là các xã nghèo nhất trong các xã nghèo trên cả nước, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 98,75%. Địa bàn chủ yếu là nơi sinh sống của các dân tộc: Thái, Khơ Mú và H.Mông. Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn lên tới 74,91%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ dân trí so với mặt bằng chung cả nước còn thấp; số người từ 30 - 60 tuổi chưa biết chữ hoặc tái mù chữ còn nhiều.

Theo Thượng tá Nguyễn Như Hồng - Phó Chính uỷ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Quân khu 4, để thực hiện nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo thì nhân dân phải có kiến thức, có trình độ, biết đọc, biết viết, biết làm theo, biết tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào lao động sản xuất để phục vụ chính bản thân và gia đình mình.

Hàng trăm người dân đã được xóa mù chữ và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật. Ảnh: NVCC
Hàng trăm người dân đã được xóa mù chữ và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, việc xóa mù chữ đối với đồng bào biên giới miền Tây xứ Nghệ với những thuận lợi, khó khăn. Trong đó, rào cản lớn về cách biệt ngôn ngữ, phong tục tập quán; độ tuổi của lớp học có sự chênh lệch lớn; khí hậu, thời tiết rất khắc nghiệt…

Thượng tá Nguyễn Như Hồng cho biết, trong hơn 20 năm đóng quân trên địa bàn tuyến biên giới, đến nay, đơn vị đã mở được 22 lớp, đã xóa mù chữ và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho 648 học viên. Qua các lớp học đã giúp hàng trăm người dân thoát được nạn mù chữ, hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật, chấm dứt được tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người, không có hiện tượng di dịch cư tự do, hạn chế nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, địa bàn không để xảy ra “điểm nóng”.

Qua các lớp học đã giúp hàng trăm người dân thoát được nạn mù chữ. Ảnh: NVCC
Qua các lớp học đã giúp hàng trăm người dân thoát được nạn mù chữ. Ảnh: NVCC

Từ kinh nghiệm thực tiễn, theo Thượng tá Nguyễn Như Hồng, để nâng cao hiệu quả xóa mù chữ, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các trường học và lực lượng biên phòng; xây dựng kế hoạch sát thực tế, vận động người dân nhận thức được nhu cầu học tập; đa dạng hóa phương pháp giảng dạy, bám sát chương trình Bộ GDĐT, lấy người học làm trung tâm, kết hợp giảng dạy bằng tiếng phổ thông và ngôn ngữ dân tộc.

Với sự chung tay của cộng đồng, đội ngũ lực lượng vũ trang, giáo viên và địa phương, công tác xóa mù chữ ở Kỳ Sơn đang góp phần quan trọng nâng cao dân trí, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh biên giới.

Nguyễn Hoài