Xóa nhà tạm và những dấu ấn của Mặt trận Điện Biên
Đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ các cấp trong tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025" do Thủ tướng chính phủ phát động, đem lại nụ cười hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc khi an cư trong nếp nhà mới khang trang.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân cả nước giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến, từ đó yên tâm lao động sản xuất, bảo đảm, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đối với tỉnh Điện Biên, xóa nhà tạm, nhà dột nát còn góp phần ổn định dân cư khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, Nhân dân yên tâm bám bản, là những "cột mốc sống" bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, UBND tỉnh trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ làm nhà. Trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức triển khai hỗ trợ làm nhà cho người nghèo từ nguồn kinh phí xã hội hóa, UBND tỉnh chủ trì tổ chức triển khai hỗ trợ làm nhà từ nguồn ngân sách nhà nước.
Quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn bởi điều kiện địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn đặc biệt vào các tháng mùa mưa bão, các hộ nghèo chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống không tập trung tại các vùng sâu, vùng xa (có những nhà không có đường giao thông, phải đi bộ hàng km), trình độ dân trí còn hạn chế, điều kiện rất khó khăn; thời điểm triển khai thực hiện làm nhà giá cả các loại vật liệu xây dựng, chi phí vận chuyển ngày càng tăng cao.

Trước tình hình đó, tỉnh Điện Biên xác định để thực hiện thành công nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo kế hoạch, cần chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia "xóa nhà tạm, nhà dột nát", tạo không khí sôi nổi, lan tỏa phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ, nội lực, ý chí tự lực, vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân, và huy động các nguồn lực trong cộng đồng tham gia hỗ trợ làm nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Từ năm 2024 đến nay, tỉnh Điện Biên đã tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 10.800 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai với số tiền trên 575 tỷ đồng.
Từ kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Điện Biên đã cho thấy công tác vận động quần chúng là “chìa khóa vàng” cho thành công của mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác vận động nhân dân tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ dừng lại ở những con số thống kê về số lượng hộ được hỗ trợ. Đó là minh chứng về tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm của cả cộng đồng trong công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Những ánh mắt hân hoan, những nụ cười hạnh phúc của đồng bào các dân tộc khi được sống trong những căn nhà mới, khang trang chính là thước đo chính xác nhất cho năng lực lãnh đạo và uy tín của chính quyền địa phương. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là nơi nuôi dưỡng những ước mơ thoát nghèo và là nền tảng để mỗi người dân Điện Biên tự hào viết tiếp những trang sử vàng trong giai đoạn mới.
Với tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ bất diệt, những người làm công tác Mặt trận của tỉnh Điện Biên tin tưởng rằng, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc sẽ tiếp tục là nguồn lực nội sinh vô tận, đưa Điện Biên sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Công tác xóa nhà tạm sẽ mãi là một dấu ấn rực rỡ, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tình người của vùng đất hoa ban trắng anh hùng.