Xông lá không trị được Covid-19

V.N. 29/08/2021 13:57

Dịch Covid-19 đang bùng phát, nhiều người dân truyền thông tin cho nhau về tác dụng của phương pháp xông lá có thể chữa khỏi Covid-19 mà không phải lo lắng chuyện đến bệnh viện.

Về thông tin này, lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, phân tích: Khi xông, các dược liệu đã biến thành hơi nước nên dễ dàng đi vào đường hô hấp, đến tận phế nang. Hơi nước có thể vào khoang miệng, vào niêm mạc mắt mũi và qua da để vào cơ thể. Sau khi xông, da của bệnh nhân trở nên mềm mại, lỗ chân lông thông thoáng nhuận và mát; đường hô hấp được thông suốt, giảm đau, giảm tiết, hạ khí làm giảm đau đầu, chóng mặt, khó thở. Bệnh nhân cảm thấy dễ chịu, nhẹ người, khoan khoái hẳn lên.

Người dân có thể sử dụng lá chanh, lá sả, tía tô, kinh giới, bạc hà, lá mít, lá nhãn, cây cứt lợn, lá gừng, lá nghệ, lá tre, hương nhu, ngải cứu... hay như khuynh diệp, diệp hạ châu, tràm gió làm dược liệu xông. Một số loại lá xông còn có tác dụng chống viêm, tuyên thông phế khí, giảm đau, hạ sốt... nhờ thành phần kháng sinh, tinh dầu. Tuy nhiên, xông giải cảm thông thường không phải là phương pháp trị Covid-19, dù có nhiều triệu chứng lâm sàng bệnh giống nhau.

Theo chuyên gia, cách xông hiệu quả là bố trí trong phòng kín tránh gió lùa và đặt nồi xông trên giường. Sau đó, bệnh nhân trùm kín chăn, ngồi xông 15-20 phút để thoát được mồ hôi, dùng khăn bông sạch lau khô người và mặc quần áo mới. Xông xong, người bệnh có thể ăn cháo nóng có lá tía tô, hành, tiêu bắc, chanh, ớt... để tăng đề kháng.

Trường hợp cảm cúm chỉ cần xông một đến hai lần là được. Không nên xông nhiều lần gây mất nước. Những người ra nhiều mồ hôi, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, bị huyết áp cao, tim mạch, mắc bệnh ngoài da, phụ nữ mang thai,... không được thực hiện biện pháp trên.

Trước khi xông hơi cần làm sạch cơ thể. Không tắm ngay sau khi xông vì lỗ chân lông đang hở, nếu gặp lạnh sẽ bít lại, không thoát được nước, dẫn đến máu huyết không lưu thông. Trong quá trình xông nếu thấy khó thở, tức ngực, choáng váng, bủn rủn... cần ngừng ngay, trường hợp bị sốc nặng phải đưa tới bệnh viện để cấp cứu.

Cùng quan điểm, BS Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, khẳng định xông có thể giải cảm, làm ấm đường hô hấp nhưng không thể chữa khỏi Covid-19. Các phương pháp này chỉ có tác dụng giảm triệu chứng bệnh chứ không làm hết bệnh.

Tư vấn về việc điều thị tại nhà, theo BS Khanh, các F0 cách ly tại nhà nên uống nhiều nước, giữ tinh thần thoải mái, nghỉ ngơi và chịu khó vận động, tránh nằm nhiều. Luôn giữ vệ sinh và dọn dẹp phòng, rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh. Dự trữ một số loại thuốc tại nhà như thuốc ho, sốt, tiêu chảy... Riêng kháng sinh chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, F0 phải giữ bình tĩnh, triển khai ngay các biện pháp cách ly với người khác, không ăn uống, nghỉ ngơi, trò chuyện chung. Người bệnh cũng nên tập thở thường xuyên tại nhà. Trường hợp khó thở thường xuyên, tay chân tím tái, suy nghĩ kém, thì nằm sấp để dễ thở hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xông lá không trị được Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO