Xử lý nghiêm hành vi côn đồ
Liên tiếp các vụ hành hung, đánh người diễn ra trong thời gian gần đây, mặc dù lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp... nhưng tình trạng này vẫn tái diễn khiến người dân và dư luận bức xúc.
Thách thức pháp luật
Mới đây, anh Nguyễn Thành Huy (29 tuổi, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị hành khách hành hung chỉ vì lên tiếng nhắc nhở không hút thuốc trên xe. Anh Huy kể, ngày 22/1, anh bật app lên thì nhận cuốc xe đón khách tại một quán nhậu ở khu vực Miếu Bông, phường Hòa Xuân, cách nhà khoảng 500m.
“Khi thấy khách mở cửa bước lên xe trong tay cầm điếu thuốc, tôi nhắc nhở khách hút thuốc xong rồi lên xe vì lo mùi thuốc ám vào hệ thống điều hòa. Nhắc nhở khách nhiều lần không được tôi đành mời khách xuống xe nhưng không ngờ anh ta dùng mũ bảo hiểm đập vỡ màn hình điện tử trên ô tô, đập kính chiếu hậu và đánh tôi" - anh Huy kể.
Trước đó, ngày 11/1, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, phường Từ Liêm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 8/1, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại tòa CT5-ĐN2, TP Hà Nội) đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Vân Anh.
Địa điểm xảy ra sự việc tại khu vực hành lang giữa căn hộ gia đình chị H. và căn hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân Anh. Người này có hành động chửi bới, túm tóc, đánh vào đầu và mặt chị H. Quá trình xảy ra sự việc được camera an ninh ghi lại. Đến sáng 9/1, chị N.T.H. đến bệnh viện thăm khám. Bước đầu bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Chị H. sau đó có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.
Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai bà Nguyễn Thị Vân Anh (đang học lớp 6) được phản ánh có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác. Chị N.T.H. phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc bà Vân Anh bức xúc và xảy ra sự việc.
Hành vi côn đồ sẽ bị nghiêm trị
Nhận định về các vụ côn đồ hành hung người dân vừa qua, luật sư Nguyễn Văn Hùng - Công ty Luật TNHH CHD LAW (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Các vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông về thói côn đồ, hành vi bạo lực.
Theo luật sư Hùng, hành lang pháp lý ở nước ta nhấn mạnh các cơ chế để bảo vệ cho tính mạng, sức khỏe và tài sản người khác. Các chế tài đặt ra đối với người xâm phạm đến các khách thể này là rất nghiêm khắc.
Các đối tượng côn đồ đánh người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cố ý gây thương tích”. Theo đó, tại Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp gây thương tích nặng, người vi phạm sẽ đối diện mức án từ 6 tháng đến 20 năm tù, thậm chí chung thân nếu hậu quả gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.
Trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì có thể xử lý về tội “giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.
“Ngoài ra, trong các vụ việc trên, hoàn toàn đủ căn cứ khởi tố các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khung hình phạt được quy định ở khoản 2 Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015, với tình tiết tăng nặng là dùng hung khí nguy hiểm tấn công các nạn nhân” - luật sư Hùng cho biết.