Xử phạt xe khách chở vượt quá số người quy định trên cao tốc
Sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT - Bộ Công an) kịp thời kiểm tra, phát hiện một xe khách chở vượt quá số người quy định ngay trên tuyến cao tốc.
Tối 22/4, Cục CSGT cho biết, khoảng 11h45 ngày 18/4, Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chỉ đạo Tổ công tác số 2 tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 36H-115.33 sau khi tiếp nhận nguồn tin phản ánh của người dân.
Theo đó, tại Km 259, lực lượng chức năng đã dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó xác định, trên xe có tổng cộng 32 hành khách trong khi phương tiện chỉ được phép chở 26 chỗ. Lái xe được xác định là Đỗ Ngọc Chính (sinh năm 1978, trú tại xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa).
Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt lái xe về hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với đơn vị kinh doanh vận tải là Công ty TNHH Minh Long (địa chỉ tại xã Ngọc Trạo, Thanh Hóa) do vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 32, Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Với hành vi vi phạm trên, tổng mức xử phạt được áp dụng là 15.000.000 đồng.
Thực tế, tình trạng xe khách chở quá số người cho phép vẫn thường xuyên diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc “nhồi nhét” hành khách không chỉ khiến không gian trên xe bị thu hẹp, gây mệt mỏi, bức bối cho người đi xe mà còn làm tăng rủi ro nghiêm trọng khi xảy ra sự cố, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc với tốc độ di chuyển cao.
Khi phương tiện chở quá tải, khả năng kiểm soát của lái xe bị ảnh hưởng, quãng đường phanh kéo dài hơn và mức độ thiệt hại trong các vụ tai nạn cũng thường nghiêm trọng hơn. Không ít vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thời gian qua có nguyên nhân xuất phát từ việc chở quá số người quy định.
Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là cần thiết, cùng với đó là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và doanh nghiệp vận tải.Trong bối cảnh nhu cầu đi lại tăng cao, nhất là vào dịp lễ, việc tuân thủ quy định về số lượng hành khách không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng con người.