Xuân ấm trong những ngôi nhà đại đoàn kết
Những ngày giáp Tết 2026, niềm vui an cư hiện hữu rõ nét tại nhiều làng quê ở Ninh Bình. Từ sự chung tay của MTTQ, chính quyền các cấp và cộng đồng xã hội, những căn nhà đại đoàn kết kịp hoàn thành, bàn giao để mang đến cho người nghèo một chỗ ở kiên cố cùng sự yên tâm, ấm áp khi bước vào năm mới.
An tâm trong nhà mới
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tại xã Yên Đồng, niềm vui đến sớm với gia đình bà Đinh Thị Lan, một hộ nghèo tại địa phương. Ngày 28/1, xã đã phối hợp với chính quyền thôn An Châu trao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà, khép lại chuỗi ngày sống trong căn nhà xuống cấp, thiếu an toàn.
Khi cánh cửa căn nhà mới mở ra, bà Lan đứng lặng hồi lâu. Với bà, cảm giác được bước vào căn nhà kiên cố của mình ngay trước thềm năm mới là điều chưa từng nghĩ tới. Là hộ nghèo của xã, cuộc sống của bà Lan vốn đã chật vật, công việc lại không ổn định. Mỗi mùa mưa bão, căn nhà cũ lại rung lên bần bật, khiến những giấc ngủ đêm khuya của bà trở nên bất an. Những ngày cuối năm, khi gió lạnh tràn về, sự lo âu ấy ngày càng hiện rõ.
Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình bà Lan, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Đồng đã nỗ lực vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ, xây nhà mới cho bà. Sau nhiều tháng kêu gọi, xây dựng, ngôi nhà đại đoàn kết của bà Lan đã hoàn thành, với sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ “An sinh xã hội” xã Yên Đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng thêm.
Không cầu kỳ, nhưng căn nhà đủ chắc chắn, khang trang để bà Lan và người thân đón cái Tết đầu tiên không còn lo dột, lo sập, không còn nơm nớp mỗi khi trời trở gió. “Cả đời tôi, giờ mới có được căn nhà kiên cố thế này. Năm nay, Tết có thể yên giấc, không còn thấp thỏm mỗi khi mưa, gió lùa vào nhà nữa” - bà Lan nói.
Dấu ấn Mặt trận
Không chỉ dừng lại ở những căn nhà vừa được bàn giao trong thời gian giáp Tết, câu chuyện an cư của các hộ nghèo ở Yên Đồng còn phản ánh rõ nét bức tranh tổng thể về công tác chăm lo an sinh xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp tại Ninh Bình.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, trong năm 2025, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên rà soát, thống kê, lựa chọn đúng đối tượng cần hỗ trợ. Kết quả, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 397 căn nhà với tổng kinh phí 87 tỷ đồng; đến tháng 8/2025, đã hoàn thành xóa 2.868 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Song song với phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác vận động, kêu gọi xây dựng nhà đại đoàn kết tiếp tục được triển khai đồng bộ, trở thành điểm tựa an sinh cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Trong năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu trích 24,72 tỷ đồng từ quỹ “An sinh xã hội” để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 684 nhà đại đoàn kết. Việc phân bổ kinh phí được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của cộng đồng dân cư, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.
Bà Trần Thị Thoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẳng định: Việc vận động, kêu gọi, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Mỗi căn nhà hoàn thành, không chỉ giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt về chỗ ở, mà còn tạo nền tảng để ổn định đời sống lâu dài, yên tâm lao động, sản xuất” - bà Thoa nhấn mạnh.
Từ thực tiễn triển khai cho thấy, hiệu quả của các chương trình hỗ trợ nhà ở tại Ninh Bình không chỉ nằm ở số lượng căn nhà được xây dựng, mà còn ở cách làm linh hoạt, huy động được sức dân. Nhiều địa phương đã phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, vận động thêm sự hỗ trợ từ dòng họ, làng xóm, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, qua đó giúp các căn nhà được hoàn thiện khang trang hơn, phù hợp hơn với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình.