Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Xuất khẩu bứt phá đầu năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuất khẩu bứt phá đầu năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tháng đầu tiên của năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay. Trong bức tranh chung, khu vực nông nghiệp nổi lên là điểm sáng rõ nét.

Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng khả quan. Ảnh: Đỗ Hương.
Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng khả quan. Ảnh: Đỗ Hương.

Xuất khẩu nông sản tăng 30%

Theo ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tháng 1/2026, sản xuất nông nghiệp cả nước tập trung chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Xuân theo đúng khung thời vụ. Các địa phương khu vực miền Bắc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi, qua đó góp phần giữ ổn định sản xuất. Điểm sáng nổi bật của ngành nông nghiệp trong tháng đầu năm 2026 là xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nông sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 41,8%; thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; lâm sản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 13%. Xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%; riêng rau quả đạt 750 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong nhóm nông sản, cà phê tiếp tục là điểm sáng khi xuất khẩu ước đạt 180 nghìn tấn, trị giá 981 triệu USD, tăng lần lượt 25,5% về lượng và 26,6% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 5.450 USD/tấn. Thị trường châu Âu vẫn giữ vai trò quan trọng, với Đức, Italia và Tây Ban Nha là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Đức Huy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), cho biết, trong tháng 1, kim ngạch xuất khẩu của đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Huy, nguyên nhân tăng trưởng đến từ cả yếu tố sản lượng và thị trường. Năm nay, nguồn cung trong nước tương đối thuận lợi, sản lượng khá hơn, trong khi nhu cầu cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới vẫn duy trì ở mức cao. Nhờ đó, giá trị xuất khẩu tiếp tục được cải thiện.

Cũng theo ông Huy, tháng 1 năm nay ghi nhận mức giá trị xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành cà phê Việt Nam. Nguồn cung thuận lợi, sản lượng khá cùng nhu cầu ổn định từ thị trường quốc tế là những yếu tố hỗ trợ tích cực. Doanh nghiệp (DN) đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2026, dù thừa nhận dư địa tăng mạnh như tháng đầu năm sẽ khó lặp lại.

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo “đơn hàng thị trường”

Cùng với cà phê, rau quả tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2026 ước đạt khoảng 750 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất, bên cạnh sự tăng trưởng tích cực tại Hoa Kỳ.

Đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam kỳ vọng, trên cơ sở đà tăng trưởng bền vững của ngành trong những năm gần đây, cùng với việc hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào vận hành từ ngày 1/1/2026, ngành rau quả được dự báo có khả năng sớm hiện thực hóa mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD.

Kết quả xuất khẩu tháng 1/2026 cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng đồng đều của nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực, cả về sản lượng lẫn giá trị, tạo tín hiệu khởi sắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của toàn ngành trong năm 2026. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, kết quả xuất khẩu tăng mạnh cho thấy nỗ lực điều hành, tổ chức sản xuất và mở rộng thị trường của toàn ngành đang phát huy hiệu quả.

Năm 2026, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng toàn ngành từ 3,7 - 4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 73 - 74 tỷ USD... Để đạt mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, hiện các địa phương đang tích cực triển khai chiến dịch làm giàu dữ liệu đất đai và chuẩn hóa mã số vùng trồng để thích ứng với các quy định về phát thải carbon của Liên minh châu Âu (EU). Việc tập trung vào chế biến sâu và nông nghiệp sinh thái được xem là giải pháp cốt lõi để bảo vệ thành quả tăng trưởng và hướng tới con số xuất khẩu 73-74 tỷ USD cho cả năm 2026.

Để tạo bứt phá về giá trị xuất khẩu trong năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp theo chuỗi “vùng nguyên liệu - tiêu chuẩn - chế biến - logistics - thị trường”; chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo “đơn hàng thị trường”; đẩy mạnh chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói... để tạo chuỗi giá trị mới; nâng cấp năng lực tiếp cận thị trường và thương hiệu quốc gia; đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường, xử lý rào cản SPS/TBT...

Khanh Lê