Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Tự tin vượt chỉ tiêu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Tự tin vượt chỉ tiêu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại cuộc họp báo ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông sản tháng 9/2025 ước đạt 6,35 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 9 tháng của năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng này dự kiến cả năm xuất vượt mốc 65 tỷ USD theo mục tiêu đề ra.

Các chỉ tiêu tăng trưởng và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản dự báo sẽ cán đích ở mức cao. Ảnh: Nguyễn Lương.
Các chỉ tiêu tăng trưởng và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản dự báo sẽ cán đích ở mức cao. Ảnh: Nguyễn Lương.

Năm 2025, Chính phủ giao chỉ tiêu cho Bộ NNMT xuất khẩu nông sản đạt ít nhất 65 tỷ USD. Tại cuộc họp báo, thống kê về kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, Bộ NNMT cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9/2025 ước đạt 6,35 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14%. Cán cân thương mại thặng dư ước đạt 15,93 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 28,51 tỷ USD, tăng 16,8%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 447,5 triệu USD, tăng 18,6%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 8,12 tỷ USD, tăng 12,3%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 13,41 tỷ USD, tăng 7,4%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,82 tỷ USD, tăng 33,1%; giá trị xuất khẩu muối đạt 8 triệu USD, tăng 96,3%.

Nhiều mặt hàng chủ lực ghi nhận tăng trưởng mạnh. Cà phê là điểm sáng khi 9 tháng đầu năm đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 6,98 tỷ USD, tăng 61,4% về giá trị so với cùng kỳ. Cao su đạt 1,3 triệu tấn với giá trị 2,32 tỷ USD; giá bình quân tăng gần 11%. Rau quả tiếp tục giữ đà tăng trưởng, với tổng kim ngạch 9 tháng đạt 6,22 tỷ USD (tăng 10,3%), trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm gần 58%.

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông sản của Việt Nam với thị phần chiếm 43,9%. 2 thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 23% và 14,2%.

Về thị trường, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm lần lượt 20,6%, 20% và 7,1% thị phần. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ tăng 9%, Trung Quốc tăng 5,9% và Nhật Bản tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Đánh giá kết quả mà ngành nông nghiệp đạt được trong 9 tháng năm 2025, Thứ trưởng Bộ NNMT Phùng Đức Tiến cho biết, bối cảnh quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, thậm chí các mâu thuẫn còn sâu sắc hơn. Trong nước, hệ thống chính quyền hai cấp đã có nhiều nỗ lực, nhưng vận hành vẫn chưa thật trơn tru, cần tiếp tục tháo gỡ.

Đặc biệt, trong năm 2025, Việt Nam chịu tác động của 3 cơn bão lớn. Riêng cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Báo cáo sơ bộ ngay sau bão cho thấy, thiệt hại khoảng 14.541 tỷ đồng và 57 người chết, mất tích; đến nay, tổng thiệt hại ước khoảng 0,3% GDP. Trong bối cảnh đó, các nghị quyết và kết luận của Đảng, Chính phủ được triển khai nghiêm túc, cơ chế, chính sách tháo gỡ kịp thời. Sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng giúp nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và vào cuộc của các bộ, ngành và địa phương, kết quả 9 tháng đầu năm đạt nhiều tín hiệu khả quan.

“Dự kiến năm nay, các chỉ tiêu tăng trưởng và xuất khẩu sẽ cán đích ở mức cao. Sản lượng lương thực dự kiến đạt trên vài triệu tấn; thịt khoảng 8,4-8,5 triệu tấn; thủy sản khoảng 7,26 triệu tấn, hướng tới tổng sản lượng 9,6-9,7 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 52,31 tỷ USD, riêng tháng 8 và 9 tăng 6,38 tỷ USD. Nếu 3 tháng cuối năm duy trì tốc độ hiện tại, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể đạt 67-70 tỷ USD. Thặng dư thương mại hiện đạt 15,93 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.

Cũng theo ông Tiến, trong cơ cấu thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có chuyển biến tích cực. Trung Quốc chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu, trong khi thị trường châu Âu mở rộng, đạt 7,42 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng hơn 40% so với cùng kỳ và dự kiến cả năm có thể đạt 9-10 tỷ USD.

 “Nếu duy trì mức tăng trưởng giá trị xuất khẩu bình quân như những tháng qua thì xuất khẩu nông sản cuối năm 2025 có thể đạt 67 tỷ USD. Trong trường hợp thuận lợi hơn, con số này có thể đạt đến hơn 70 tỷ USD. Những kết quả trên cho thấy nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Khanh Lê