Kinh tế

Xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn tăng cao

Nguyễn Quý 02/01/2024 22:37

Từ 29/12/2023 đến 1/1/2024, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.200 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn.

lang_son_5.jpg
Ngoài việc thường xuyên thông tin về tình hình, lưu lượng XNK hàng hóa để các địa phương, doanh nghiệp… chủ động điều tiết lượng phương tiện, các lực lượng chức năng tại tỉnh Lạng Sơn cũng đang phối hợp và áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tiết, phân luồng để tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh chóng, không để xảy ra tình ùn ứ, ách tắc tại khu vực cửa khẩu. Ảnh: Duy Thái.

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, từ 29/12/2023 đến tối 1/1/2024, số lượng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua 6 cửa khẩu đường bộ hiện đang thực hiện thông quan của tỉnh đạt trung bình 1.200 xe/ngày, tăng gần 300 xe so với thời điểm cuối tháng 11/2023. Trong đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 xe chở hàng hóa xuất khẩu và khoảng 800 xe chở hàng hóa nhập khẩu.

Riêng ngày 1/1/2024, mặc dù 3 cửa khẩu: Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa không làm thủ tục thông quan hàng hóa do lực lượng chức năng phía Trung Quốc nghỉ Tết Dương lịch, nhưng số lượng xe chở hàng hóa thông quan qua 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma và Tân Thanh đã đạt gần 1.000 xe.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tuy số lượng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ của tỉnh tăng mạnh nhưng hầu hết các xe đều được thông quan ngay trong ngày, số lượng xe tồn chờ hôm sau thông quan rất ít. Đây là hiệu quả của việc rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn tăng cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO